Lập 4 đoàn giám sát phòng chống tham nhũng tại các địa phương

10/07/2014 02:10 GMT+7

Ngày 9.7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) T.Ư về phòng, chống tham nhũng, nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh, Phó trưởng ban thường trực BCĐ, cho biết 6 tháng đầu năm đã chỉ đạo đưa ra xét xử 3 phiên tòa sơ thẩm (Vũ Việt Hùng, Huỳnh Thị Huyền Như, Nguyễn Đức Kiên), 2 phiên tòa phúc thẩm (Dương Chí Dũng, Vũ Quốc Hảo). Trên cơ sở kết quả của 7 đoàn kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng đầu năm 2014, BCĐ đã quyết định bổ sung 45 vụ án, 23 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính T.Ư theo dõi, đôn đốc và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý.

BCĐ đã thống nhất bổ sung thêm 2 vụ án mới vào diện theo dõi chỉ đạo gồm: vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý các dự án đường sắt (thuộc Tổng công ty đường sắt VN) và vụ án đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Tổng công ty xây dựng đường thủy VN.

BCĐ cũng quyết định thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại 8 tỉnh gồm: Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bạc Liêu; đồng thời phân công 7 thành viên đi kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại 7 bộ, ngành T.Ư.

Thái Sơn

>> Trao giải 5,5 tỉ đồng cho các sáng kiến phòng chống tham nhũng
>> Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phòng, chống tham nhũng
>> Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng
>> Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng
>> 6 tỉ đồng cho sáng kiến phòng chống tham nhũng 2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.