Giết người yêu, tù chung thân

10/07/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 9.7, TAND tỉnh Hậu Giang xét xử lưu động, tuyên phạt Danh Sắt (25 tuổi, ngụ H.Gò Quao, Kiên Giang) án chung thân về tội giết người. Sắt và Lê Thị Thùy Lan (14 tuổi, ngụ H.Long Mỹ, Hậu Giang) có tình cảm với nhau.

Giữa năm 2013, Lan theo Sắt lên Bình Phước làm thuê nhưng sau đó cả hai quay về nhà Sắt sinh sống. Cha mẹ Lan biết chuyện đã yêu cầu cô về nhà. Trưa 2.2, sau khi đi dự đám tang về, Sắt đến quán phở nơi Lan làm thuê rủ đi uống cà phê nhưng Lan từ chối và lại nói chuyện điện thoại thân mật với thanh niên khác nên Sắt nổi máu ghen, nảy sinh ý định giết Lan. Tối cùng ngày, Sắt cầm dao đến quán phở đâm Lan ngã quỵ rồi bỏ trốn. Do vết thương quá nặng, Lan đã tử vong ngay sau đó.

Đình Tuyển - Vị Thanh

>> Giết người yêu cũ rồi uống thuốc diệt mối tự tử
>> Kẻ giết người yêu dã man, lãnh án tử
>> Kinh hoàng những vụ án 'giết người yêu' vì cuồng ghen
>> Giết người yêu rồi ra đầu thú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.