Giải cứu cháu bé 3 tuổi bị bắt giữ

08/07/2014 11:51 GMT+7

(TNO) Công an quận Hai Bà Trưng đang tạm giữ người đàn ông có hành động bắt giữ con của người yêu.

(TNO) Liên quan tới vụ một cháu bé 3 tuổi bị bắt giữ nhiều giờ, sáng 8.7, Công an quận Hai Bà Trưng (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phan Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) để điều tra làm rõ.

Theo Công an quận Hai Bà Trưng, trước đó lúc 19 giờ 30 phút ngày 7.7, khi bà N.T.H (ngụ ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) đang đứng hóng mát ở ngoài ngõ Quỳnh, thì bất ngờ bị Tuấn lao tới giật mất đưa cháu ngoại 3 tuổi tên Tuệ Minh, mà bà H. đang bế trên tay. Sau khi bắt giữ cháu Tuệ Minh, Tuấn lao lên xe máy phóng mất dạng.

Liền ngay sau đó bà H. cùng người thân tới trình báo tại trụ sở công an về việc cháu Tuệ Minh bị bắt giữ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã vào cuộc giải cứu cháu bé. Tới 23 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Tuấn và giải cứu thành công cháu Tuệ Minh. Khi bị bắt, Tuấn đang trốn tại một nhà nghỉ ở khu vực phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Còn cháu Tuệ Minh khi được giải cứu vẫn khỏe mạnh.

Được biết, Tuấn đã có tiền án 14 năm về 2 tội danh liên quan đến ma túy và trốn trại. Trước khi bị bắt Tuấn cặp kè với chị M. là mẹ đẻ của cháu Tuệ Minh. Còn chị M. đã từng lập gia đình và có 2 con. Nguyên nhân việc cháu Tuệ Minh bị Tuấn bắt giữ hiện đang được điều tra làm rõ.

Hà An

>> Mỹ giải cứu 168 trẻ em khỏi các đường dây bán dâm
>> Cảnh sát biển giải cứu tàu kiểm ngư bị Trung Quốc tấn công
>> Cuộc giải cứu lạ lùng
>> Tổng thống Nigeria cam kết giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc
>> Trận chiến cuối cùng của Mỹ ở Đông Dương - Kỳ 2: Giải cứu những người giải cứu
>> Giải cứu an toàn con tin bị bắt cóc đòi chuộc 1 tỉ đồng
>> Giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong máy làm gạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.