Phi công Iran tử trận tại Iraq

06/07/2014 00:11 GMT+7

Ngày 5.7, hãng thông tấn IRNA đưa tin phi công Iran Shoja'at Alamdari Mourjani vừa thiệt mạng trong lúc tham gia cuộc chiến chống lại các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) tại Iraq.

IRNA không nói rõ đại tá Mourjani chết khi lái máy bay hay chiến đấu trên mặt đất mà chỉ nói ông thiệt mạng trong lúc bảo vệ các thánh địa Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Samarra, nằm phía bắc thủ đô Baghdad. Trước đó, Tehran từng tuyên bố sẽ bảo vệ các thánh địa Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq và cam kết sẵn sàng hỗ trợ binh sĩ và vũ khí cho Baghdad để đánh lùi các tay súng Hồi giáo dòng Sunni.

Cùng ngày, Reuters dẫn lời giới chức Ấn Độ cho hay 46 y tá nước này đã trở về nước an toàn sau khi bị mắc kẹt mấy tuần trong một bệnh viện ở thành phố Tikrit hiện bị các tay súng ISIL kiểm soát.

Minh Trung

>> ISIL tuyên bố lập Nhà nước Hồi giáo
>> ISIL tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông
>> Hồi giáo cực đoan trỗi dậy tại Iraq

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.