Xuống hầm chứa cá, 4 ngư dân ngộ độc khí

05/07/2014 16:31 GMT+7

(TNO) Ngày 5.7, các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang tích cực cấp cứu, điều trị cho 4 ngư dân bị ngộ độc khí trong hầm chứa cá.

(TNO) Ngày 5.7, các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang tích cực cấp cứu, điều trị cho 4 ngư dân bị ngộ độc khí trong hầm chứa cá.


Các ngư dân đang được điều trị - Ảnh: Nguyễn Long 

Bốn nạn nhân là Nguyễn Tấn Lộc (33 tuổi), Nguyễn Hữu Thành (23 tuổi), Ngô Văn Đại (29 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàn (32 tuổi, cùng ngụ huyện Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Theo thông tin ban đầu, sau 9 ngày đánh bắt cá cơm ngoài biển, khoảng 6 giờ ngày 5.7, anh Nguyễn Thanh Quang (32 tuổi, tài công) cùng các ngư dân vào bến Lộc An (huyện Đất Đỏ) để đưa cá lên bờ bán.

Sau khi mở nắp hầm cá, Thành là người đầu tiên xuống để đưa cá lên trên bờ. Khi leo cầu thang đưa cá lên gần miệng hầm, Thành ngất xỉu rồi rơi xuống hầm.

Lúc này, ba nạn nhân còn lại xuống hầm để đưa anh Thành lên nhưng cũng bị ngất xỉu. Sau đó, mọi người đeo mặt nạ và bình oxy xuống hầm mới đưa các ngư dân vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, 4 ngư dân bị ngô độc khí.

Nguyễn Long - Nhị Gia

>> Hàng trăm công nhân nhập viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm
>> Cấp cứu hơn 40 người ngộ độc thực phẩm
>> Hơn 40 người cấp cứu do ngộ độc thực phẩm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.