Công khai số liệu chuyến bay bị chậm và hủy chuyến

04/07/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết bắt đầu từ tháng 7.2014, trang thông tin điện tử của cục này sẽ đăng tải số liệu thống kê theo tháng về tình trạng các chuyến bay bị chậm, bị hủy của các hãng HKVN.

(TNO) Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết bắt đầu từ tháng 7.2014, trang thông tin điện tử caa.gov.vn của cục này sẽ đăng tải số liệu thống kê theo tháng về tình trạng các chuyến bay bị chậm, bị hủy của các hãng HKVN.

>> Vietnam Airlines phủ nhận vụ 200 khách chậm chuyến vì chờ 1 khách quan trọng

Số chuyến bay bị chậm, bị hủy được thống kê theo nhóm nguyên nhân: thời tiết, hãng hàng không, cảng hàng không, điều hành bay, thương mại, kỹ thuật và các lý do khác.

Hiện tại, Cục HKVN đã có số liệu thống kê của tháng 5 (từ ngày 7 - 31.5). Trong thời gian này, tổng cộng có 9.648 chuyến bay, trong đó có 1.417 chuyến bay chậm chuyến (chiếm tỉ lệ 14,7%) và 184 chuyến bay hủy chuyến (1,9%).

Nguyên nhân gây chậm chuyến do các hãng hàng không chiếm tỉ lệ cao nhất (88,9%), trong khi yếu tố thời tiết chỉ chiếm 1,9%; còn lại 1,9 % do cảng hàng không và 6,3% do các nguyên nhân khác.

Các chuyến bay bị hủy chuyến do yếu tố thương mại chiếm 56%; còn lại là do kỹ thuật (23,9%), do thời tiết (5,4%) và các lý do khác (14,7%).  

Mai Vọng

>> Máy bay trễ 3 tiếng vì hành khách đùa có bom  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.