Ấn Độ nổi đóa vì bị Mỹ do thám

02/07/2014 14:45 GMT+7

(TNO) Ấn Độ đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ để phản đối lần thứ ba về vụ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) bí mật do thám đảng cầm quyền Bharatiya Janata (BJP).

“Những gì chúng tôi nói với phía Mỹ là chúng tôi muốn có một sự phản hồi và sự đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa”, AFP ngày 2.7 dẫn lời một nguồn tin giấu tên từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Tờ The Washington Post (Mỹ) ngày 30.6 dẫn các tài liệu mật mà cựu nhân viên NSA Edward Snowden rò rỉ cho thấy NSA đã do thám 193 quốc gia và tổ chức ở khắp thế giới, bao gồm Ấn Độ.

Cũng theo tài liệu mật này, NSA còn do thám 6 đảng chính trị nước ngoài, bao gồm BJP của Thủ tướng Narendra Modi.

Chính quyền Ấn Độ và BJP đã bày tỏ sự bất bình về thông tin này, dự định sẽ lên tiếng phản đối mạnh mẽ ở thủ đô Washington thông qua đại sứ Ấn Độ tại Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin Ấn Độ nằm trong danh sách bị do thám của NSA.

Ấn Độ từng lên tiếng phản đối Mỹ hai lần trước đây vào tháng 7.2013 và tháng 11.2013, sau khi Snowden rò rỉ tài liệu mật cho thấy NSA bí mật do thám phái đoàn thường trực của Ấn Độ tại Liên Hiệp Quốc tại New York và đại sứ quán Ấn Độ tại thủ đô Washington.

Phúc Duy

>> Dư luận phẫn nộ vụ quan chức Ấn Độ đe dọa hiếp dâm
>> Ấn Độ lên án bản đồ dọc phi lý của Trung Quốc
>> Ấn Độ điều tàu chiến đến vịnh Ba Tư
>> 5 loại vũ khí của Ấn Độ khiến Trung Quốc phải lo sợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.