Lính Mỹ, Philippines 'tấn công' bờ biển gần vùng tranh chấp với Trung Quốc

30/06/2014 17:30 GMT+7

(TNO) Nằm trong khuôn khổ chương trình tập trận chung thường niên Mỹ-Philippines, ngày 30.6, hàng trăm binh sĩ hai nước đã tấn công đổ bộ vào một bờ biển gần bãi cạn Scarborough trên biển Đông mà Philippines tuyên bố chủ quyền.

(TNO)  Nằm trong khuôn khổ chương trình tập trận chung thường niên Mỹ-Philippines, ngày 30.6, hàng trăm binh sĩ hai nước đã tấn công đổ bộ vào một bờ biển gần bãi cạn Scarborough trên biển Đông mà Philippines tuyên bố chủ quyền. 

 
Binh sĩ Mỹ, Philippines cùng xe thiết giáp đổ bộ diễn tập tấn công vào bờ biển ngày 30.6 - Ảnh: AFP

Mặc cho trời mưa và sóng lớn, 5 xe thiết giáp đã đưa trên 200 binh sĩ Mỹ và Philippines đổ bộ vào bờ biển gần căn cứ hải quân ở đảo Luzon của Philippines, theo AFP.

Các binh sĩ bắt đầu cuộc tấn công đổ bộ kéo dài 1 giờ, nổ súng nhắm vào các mục tiêu giả lập trên bờ biển.

Tổng cộng khoảng 1.000 lính Mỹ và Philippines cùng 5 tàu chiến, bao gồm một tàu khu trục mang tên lửa của Mỹ đã tham gia vào cuộc tập trận bắt đầu từ tuần rồi, theo AFP. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 1 tuần.

Tư lệnh Hải quân Philippines Jaime Bernardino hồi tuần rồi cho biết cuộc tập trận chung này nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng hải quân Philippines trong việc phát hiện và ngăn chặn tàu nước ngoài để bảo vệ bờ biển nước này.

Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc các tàu hải cảnh Trung Quốc đang tuần tra quanh bãi cạn tranh chấp Scarborough trên biển Đông. Trung Quốc được cho là chiếm bãi cạn này từ Philippines vào năm 2012.

Theo AFPPhilippines với lực lượng quân đội được cho là thuộc hàng yếu nhất trong khu vực, thường xuyên kêu gọi đồng minh Mỹ giúp đỡ giữa lúc Trung Quốc tăng cường các hoạt động ngoại giao và quân sự nhằm kiểm soát các khu vực tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila trên biển Đông.

Phúc Duy

>> Mỹ, Philippines tập trận sát vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc
>> Mỹ, Philippines tập trận bắn đạn thật trên biển Đông
>> Mỹ-Philippines tập trận chung ở biển Đông
>> Philippines mở cửa toàn bộ căn cứ không quân để đón quân Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.