Nghi án gián điệp Triều Tiên ở châu Âu

27/06/2014 03:15 GMT+7

Báo Nhật Mainichi Shimbun dẫn các nguồn cấp cao loan tin Pháp đang điều tra nghi vấn 3 nhân viên của một số tổ chức thuộc LHQ là điệp viên CHDCND Triều Tiên.

Cụ thể, Kim Yong-nam, Kim Soo-kwang và Kim Soo-kyung làm việc cho UNESCO (trụ sở chính đặt tại Paris, Pháp) và Chương trình lương thực thế giới (Rome, Ý) bị cho là xuất thân từ Tổng cục trinh sát Triều Tiên. Theo các cáo buộc, 3 người này lợi dụng danh nghĩa nhân viên LQH để hỗ trợ các điệp viên từ Triều Tiên nhập cảnh và làm việc tại Brazil và Argentina rồi tìm đường xâm nhập Mỹ.

Riêng Kim Soo-kyung còn bị cáo buộc mở nhiều tài khoản giả ở châu u để ngụy trang các giao dịch của Bình Nhưỡng nhằm lách lệnh cấm vận quốc tế. Các bên liên quan chưa có phản ứng về những thông tin trên.

Trọng Kha

 >> Điệp viên Triều Tiên 'nói xấu' Hàn Quốc trên mạng Trung Quốc
 >> Hàn Quốc phạt tù điệp viên Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.