Tìm giải pháp kiềm chế thanh thiếu niên nghiện ma túy

25/06/2014 09:58 GMT+7

Chiều ngày 23.6, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Giải pháp kiềm chế tình trạng thanh thiếu niên nghiện ma túy và giúp thanh thiếu niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng”.

Đại tá Lê Minh, Phó văn phòng Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 2.000 đối tượng nghiện ma túy, chủ yếu trong độ tuổi còn rất trẻ. Dù đã có rất nhiều cố gắng của các ngành các cấp, nhưng tình hình tội phạm ma túy vẫn gia tăng.

Phát biểu  tại buổi tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Giáp (Cục trưởng C43, đại diện Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 03 giữa Bộ Công an và TƯ Đoàn) cho biết gần đây tội phạm ma túy diễn ra phức tạp trên phạm vi cả nước. Đặc biệt là tình trạng người nước ngoài tuồn ma túy vào VN có dấu hiệu gia tăng. Đáng báo động là ma túy được tuồn vào các trại giam, được phát hiện gây bức xúc dư luận. Do vậy, tổ chức Đoàn  cần phát huy hơn nữa vai trò xung kích của mình, xây dựng nhiều mô hình mới về tuyên truyền phòng chống ma túy.

Quốc Hanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.