Nhận ma túy trừ nợ đi bán, lãnh 16 năm tù

25/06/2014 15:15 GMT+7

(TNO) Ngày 25.6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Ngọc Thành (40 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) 16 năm tù về tội 'mua bán trái phép chất ma túy'.

Theo cáo trạng, Thành quen một người tên Nam Béo (không rõ lai lịch, địa chỉ) tại quán bar gần chợ An Đông (TP.HCM). Nam Béo mượn của Thành 115 triệu đồng nhưng đến hẹn không trả mà bỏ trốn.

Đến tháng 8.2013, Thành gặp lại Nam Béo tại quận 1 nên đòi tiền nhưng Nam Béo nói không có tiền trả mà hứa đưa ma túy cho Thành bán để trừ nợ dần.

Ngoài ra, Nam Béo còn giới thiệu cho Thành một số mối chuyên mua ma túy tại các quận Gò Vấp, quận 12, quận 7… để Thành bán ma túy kiếm lời. 

Thành khai đã 3 lần nhận ma túy của Nam Béo bán cho các con nghiện.

Tối 15.9.2013, khi Thành đang bán ma túy cho một số người trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 (TP.HCM) thì bị Đội CSĐT tội phạm về ma túy quận 7 bắt quả tang cùng với 105,6470 gram ma túy.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Mua bán ma túy, vợ chồng cùng lãnh án
>> Vận chuyển thuê ma túy, lãnh án tù chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.