Mỹ cắt viện trợ an ninh cho Thái Lan

26/06/2014 02:31 GMT+7

Ngày 25.6, Mỹ thông báo quyết định cắt 4,7 triệu USD tiền viện trợ an ninh cho Thái Lan để phản đối cuộc đảo chính do quân đội tiến hành hồi cuối tháng 5.

Khoản tiền này nằm trong gói viện trợ 10,5 triệu USD mà Washington dành cho Bangkok hằng năm. Ngoài ra, Mỹ còn quyết định hủy bỏ chương trình huấn luyện vũ trang cho quân đội Thái Lan và đình chỉ chuyến viếng thăm của giới chức cao cấp nước này đến Mỹ.

Washington cũng đang xem xét dời địa điểm cuộc tập trận thường niên Hổ mang vàng giữa Mỹ và các đối tác khu vực khỏi Thái Lan sang nước khác. Trước đó, EU cũng tuyên bố ngưng các hoạt động giao lưu cấp cao với Thái Lan cho đến khi quân đội “trả lại chính quyền cho người dân” và tổ chức bầu cử.

Trong cuộc họp hôm qua với đại diện quân đội 15 nước, đại diện chính quyền quân sự cho biết rất thất vọng về quyết định của EU đồng thời tuyên bố những thay đổi liên quan đến tập trận Hổ mang vàng “chỉ gây thiệt hại cho Mỹ”.

Minh Quang 
(Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.