Trung Quốc tiêu diệt 13 kẻ tấn công ở Tân Cương

22/06/2014 03:00 GMT+7

Ngày 21.6, một nhóm tấn công lái xe tải đâm vào đồn cảnh sát ở H.Diệp Thành thuộc Khu tự trị Tân Cương rồi kích hoạt chất nổ, theo Tân Hoa xã.

Cảnh sát lập tức đáp trả và bắn chết 13 kẻ tấn công tại hiện trường. Vụ tấn công cũng khiến 3 cảnh sát bị thương nhẹ. Giới chức đang điều tra vụ việc. Năm 2012, cảnh sát H.Diệp Thành cũng đã bắn chết 7 kẻ tấn công sau khi nhóm người này dùng dao đâm chết 13 người.

Vụ tấn công mới xảy ra chỉ 5 ngày sau khi giới chức Tân Cương tử hình 13 người do phạm các tội tổ chức, chỉ huy, tham gia các nhóm khủng bố, giết người, sản xuất, cất giữ và vận chuyển chất nổ trái phép. Hồi cuối tháng rồi, cảnh sát Trung Quốc tiến hành chiến dịch chống khủng bố trên toàn quốc kéo dài 1 năm theo sau vụ đánh bom tự sát ở Tân Cương, khiến 39 người chết và nhiều vụ tấn công khác.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.