Nhật phản đối Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần đảo tranh chấp

20/06/2014 10:50 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản Dokdo/Takeshima vào ngày 20.6, mặc cho Tokyo lên tiếng phản đối.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận diễn ra gần quần đảo Dokdo/Takeshima, là một phần trong chương trình huấn luyện quân sự quốc gia “thông thường”, theo AFP.

Hải quân và tuần duyên Hàn Quốc nhiều lần tập trận gần Dokdo/Takeshima, nhưng hiếm khi tập trận bắn đạn thật như lần này, khiến Nhật Bản phản đối, theo AFP.

“Nhật Bản không bao giờ chấp nhận một cuộc tập tận bắn đạn thật gần Dokdo/Takeshima, và chúng tôi đề nghị chính quyền Hàn Quốc ngừng các kế hoạch của họ”, Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết trong một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo.

Ông Suga cho biết việc Hàn Quốc quyết định tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật là “đáng bị chỉ trích”.

Nhưng Seoul đã bác bỏ phản ứng từ phía Nhật Bản, và vẫn tiến hành cuộc tập trận.

“Đây là cuộc tập trận quân sự nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của Hàn Quốc, vì thế chúng tôi sẽ không xem xét bất kỳ đề nghị hoặc can thiệp từ bên ngoài”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Wi Yong-Seop tuyên bố.

“Cuộc tập trận đang được tiến hành theo đúng kế hoạch”, ông Wi cho hay.

Phúc Duy

>> Hàn Quốc triệu tập Đại sứ Nhật về vụ tranh chấp Dokdo/Takeshima
>> Hàn Quốc đặt lại tên 2 đỉnh núi ở nhóm đảo Dokdo/Takeshima
>> Mỹ, Philippines tập trận bắn đạn thật trên biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.