Thêm 2 tàu quét mìn Trung Quốc xuất hiện ở giàn khoan Hải Dương-981

18/06/2014 18:45 GMT+7

(TNO) Hôm nay 18.6, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam quan sát thấy có 2 tàu quét mìn lớp T43 thả trôi gần khu vực giàn khoan Hải Dương-981 ở khoảng cách 18,5 hải lý.

(TNO) Hôm nay 18.6, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam quan sát thấy có 2 tàu quét mìn lớp T43 thả trôi gần khu vực giàn khoan Hải Dương-981 ở khoảng cách 18,5 hải lý. Đây là lần đầu tiên, lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam phát hiện 2 tàu này.

Hoàng Sa ngày 18.6: Thêm 2 tàu quét mìn Trung Quốc ở giàn khoan Hải Dương - 981 1
Tàu hộ tống của Trung Quốc liên tục cơ động quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981

Theo một số chuyên gia, tàu quét mìn lớp T43 là loại tàu quân sự có lượng giãn nước 520/590 tấn, dài 60 m, rộng 8,8 m. Loại tàu này có tốc độ 14 hải lý/giờ, có thể biên chế đến 70 người, được thiết kế nhiều bệ pháo kích thước khác nhau, trong đó có cả pháo đối không.

Hôm nay phía Trung Quốc tăng cường co cụm số lượng lớn tàu thuyền tạo thành thế gọng kìm và chủ động ngăn cản từ xa các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam.

Trong sáng nay, biên đội tàu kiểm ngư Việt Nam tiếp cận khi cách giàn khoan Hải Dương-981 khoảng 9,8 hải lý thì các tàu Trung Quốc gồm: hải cảnh 3383, 4501; hải giám 2168, tàu kéo 263... chủ động tiến ra ngăn cản. Riêng tàu hải cảnh 3383 cố tình bám sát các tàu Việt Nam ở khoảng cách 6 hải lý để theo dõi.

Chiều cùng ngày, biên đội tàu kiểm ngư Việt Nam tiếp tục tiếp cận để đẩy đuổi giàn khoan Hải Dương-981 ở cự ly 9,5 hải lý thì phát hiện Trung Quốc tăng cường thêm rất nhiều tàu phòng thủ ở khoảng cách 6,5 đến 7,5 hải lý so với vị trí giàn khoan Hải Dương-981.

Lúc này, các tàu Trung Quốc gồm tàu hải cảnh, hải giám, ngư chính và 5 tàu kéo tạo thành thế gọng kìm chủ động tiến lại gần các tàu kiểm ngư Việt Nam để ngăn cản.

Ngoài ra, máy bay tuần thám biển CMS B-3586 của Trung Quốc còn bay 5 vòng ở độ cao chỉ khoảng 100 m so với mặt nước biển, ngay trên đầu đội hình tàu kiểm ngư Việt Nam.

Hoàng Sa ngày 18.6: Thêm 2 tàu quét mìn Trung Quốc ở giàn khoan Hải Dương - 981 2
Trung Quốc tăng cường thêm nhiều tàu hộ tống giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam

Hoàng Sa ngày 18.6: Thêm 2 tàu quét mìn Trung Quốc ở giàn khoan Hải Dương - 981 3
Máy bay tuần thám biển CMS B-3586

Hoàng Sa ngày 18.6: Thêm 2 tàu quét mìn Trung Quốc ở giàn khoan Hải Dương - 981 4
Máy bay tuần thám bay phía trên biên đội tàu kiểm ngư với khoảng cách 100 m

Hoàng Sa ngày 18.6: Thêm 2 tàu quét mìn Trung Quốc ở giàn khoan Hải Dương - 981 5
Tàu quét mìn tham gia hộ tống giàn khoan trái phép Hải Dương-981

Hoàng Sa ngày 18.6: Thêm 2 tàu quét mìn Trung Quốc ở giàn khoan Hải Dương - 981 6
Tàu Trung Quốc dàn đội hình dày đặc quanh khu vực đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép

Độc Lập
(Từ Hoàng Sa, Đà Nẵng)

>> Tường thuật từ Hoàng Sa ngày 17.6: Giàn khoan Hải Dương - 981 lại có dấu hiệu dịch chuyển
>> Tường thuật từ Hoàng Sa: Bằng chứng tàu hải giám Trung Quốc cố tình đâm tàu VN
>> Tường thuật từ Hoàng Sa: Máy bay trinh sát Trung Quốc liên tục tuần tiễu
>> Tường thuật từ Hoàng Sa ngày 6.6: Dày đặc tàu cá Trung Quốc
>> Tàu kiểm ngư Việt Nam tiến sâu vào giàn khoan Hải Dương 981

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.