Triệt phá băng chuyên trộm cắp xe máy

16/06/2014 19:55 GMT+7

(TNO) Ngày 16.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết vừa triệt phá vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, khởi tố, bắt tạm giam 4 nghi can về tội trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 16.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết vừa triệt phá vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, khởi tố, bắt tạm giam 4 nghi can về tội trộm cắp tài sản.

Theo đó, cơ quan điều tra Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Cu, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Thanh Sang (cùng trú tại TP.Huế) là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh và TP.Huế liên tục xảy ra các vụ mất trộm xe máy được người dân trình báo đến cơ quan công an.

Trước tình hình đó, Công an TP.Huế đã lập chuyên án để điều tra.

Khoảng 13 giờ ngày 29.5, Công an phường Phú Hòa, phát hiện 3 thanh niên uống cà phê ở chợ Đông Ba (TP.Huế) có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Khi đang kiểm tra thì 3 thanh niên này bỏ lại xe chạy trốn.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định 3 thanh niên trên tên là Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Thanh Sang (cùng trú tại TP.Huế) nên đã triệu tập để điều tra.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định thêm 2 nghi phạm của nhóm trộm này là Nguyễn Văn Cu và Nguyễn Văn Hết (12 tuổi, cơ quan điều tra đã cho gia đình bảo lãnh để giáo dục tại địa phương).

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai đã thực hiện trót lọt 12 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh.

Bùi Ngọc Long

>> Triệt phá băng thực hiện 40 vụ trộm cắp xe máy
>> Hốt trọn ổ trộm cắp xe máy chuyên nghiệp 
>> Băng trộm cắp xe máy lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.