Philippines phản đối hoạt động phi pháp của Trung Quốc

15/06/2014 01:58 GMT+7

Ngày 14.6, tờ The Philippine Star dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose thông báo Manila vừa gửi công hàm phản đối việc Bắc Kinh tiến hành hoạt động cải tạo ở đá Tư Nghĩa nằm trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Ông Jose cho hay Philippines gửi công hàm trên hồi tuần rồi sau khi xác định Trung Quốc đang bồi đắp đá Tư Nghĩa, nhưng không nói rõ Bắc Kinh có phản ứng hay không. Hồi tháng 4, Philippines đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc về hoạt động khai phá ở đá Gạc Ma, cũng thuộc Trường Sa.

Liên quan đến hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở biển Đông, Tân Hoa xã hôm qua đưa tin Bắc Kinh bắt đầu khởi công xây dựng trường học đầu tiên ở đảo Phú Lâm, nằm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 5,7 triệu USD.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.