Lâm Đồng: Hơn 100 bài thi tốt nghiệp THPT bị điểm liệt

15/06/2014 15:57 GMT+7

(TNO) Ngày 15.6, Sở GD-ĐT Lâm Đồng, cho biết công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014 đã hoàn thành.

(TNO) Ngày 15.6, Sở GD-ĐT Lâm Đồng, cho biết công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm học 2013 - 2014 đã hoàn thành.

Theo đó, ở hệ THPT, Lâm Đồng có 13.786/13.948 thí sinh (TS) đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,83% (năm ngoái 98,9%), trong đó có 240 thí sinh xếp loại giỏi (1,74%); ở hệ GDTX có 632/698 TS đỗ tốt nghiệp, trong đó có 1 thí sinh xếp loại giỏi (0,16%), đạt tỷ lệ 90,54% (năm ngoái 84,93%).

Có 3 TS ở hệ THPT đạt thủ khoa với cùng 38 điểm là: Lê Thị Hoàng Anh (học sinh Trường THPT Bùi THị Xuân), Nguyễn Mạnh Đạt và Phạm Hữu Tâm (cùng Trường THPT chuyên Thăng Long).

Đáng chú ý, có 107 bài thi bị điểm liệt, trong đó chủ yếu nằm ở môn toán với 102 bài. Tiếng Pháp là môn có số bài đạt điểm 5 trở lên cao nhất (100%), kế tiếp là môn lịch sử (98,3%).

Toàn tỉnh có 21 trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%; trong đó có nhiều trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc như: THPT Phan Đình Phùng (H.Đam Rông), Dân tộc nội trú liên huyện (H.Đạ Tẻh), THPT Lang Biang (H.Lạc Dương)… Trường THPT Lộc Bắc (H.Bảo Lâm) có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất với 80%.

Gia Bình

>> Tỉnh đầu tiên công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT
>> Chấm thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh yếu kỹ năng đọc hiểu
>> Đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT 2014
>> Nữ sinh Hải Phòng tự tử trước giờ thi tốt nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.