Hàn Quốc sẽ chế tên lửa đánh chặn mới

12/06/2014 18:28 GMT+7

(TNO) Báo Chosun Ilbo ngày 12.6 đưa tin Hàn Quốc sẽ phát triển một loại tên lửa tầm cao nhằm ngăn chặn các tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên với ngân sách 1.000 tỉ won (hơn 983 triệu USD).

Hàn Quốc sẽ chế tên lửa đánh chặn mới 
Một vụ thử hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao (THAAD) của Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Seoul cũng hy vọng sẽ vận hành 5 vệ tinh do thám vào năm 2025 nhằm theo dõi toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên cáchi 2 giờ một lần. Hiện các vệ tinh do thám của Hàn Quốc chỉ bay ngang qua Triều Tiên mỗi 8-12 giờ một lần.

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã đưa ra tuyên bố trên vào ngày 11.6 sau một phiên họp của Ủy ban Thúc đẩy Dự án Quốc phòng do Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin chủ trì.

Tên lửa mới của Hàn Quốc sẽ đánh chặn tên lửa ở độ cao 40-60 km, cao hơn tên lửa PAC-3 của Mỹ, vốn đánh chặn chúng ở độ cao 15-20 km.

Theo Chosun Ilbo, giới chức quân sự Hàn Quốc đi đến quyết định trên nhằm tránh né áp lực gia nhập hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ chỉ huy, vốn có mục đích chính là kiêm soát sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Trùng Quang

>> Triều Tiên 'có tên lửa mới đe dọa tàu tuần tra Hàn Quốc
>> Hàn Quốc cung cấp tàu chiến cho Philippines
>> Mỹ cân nhắc triển khai lá chắn tên lửa ở Hàn Quốc
>> Thí sinh Hàn Quốc không bất ngờ với đề thi có phần 'giàn khoan  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.