Hải quân Mỹ, Nhật, Úc làm công tác xã hội tại Đà Nẵng

11/06/2014 03:25 GMT+7

Từ ngày 6 đến 15.6, tàu đổ bộ Kunisaki thuộc lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản đưa khoảng 400 quân nhân, chuyên gia các nước Mỹ, Nhật và Úc đến Đà Nẵng tham gia chương trình đối tác Thái Bình Dương 2014. Đây là hoạt động thường niên do phía Mỹ khởi xướng.

Hải quân Mỹ, Nhật, Úc làm công tác xã hội tại Đà Nẵng

Lực lượng hải quân Mỹ, Úc và Nhật Bản tham gia sửa chữa Trạm y tế Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn - Ảnh: Nguyễn Tú

Trong 9 ngày hoạt động, thành viên các nước tham gia gần 20 hội thảo với sự góp mặt các chuyên gia y tế hàng đầu của hải quân các nước nhằm giúp nâng cao nghiệp vụ quân y, như các hội thảo về “Chăm sóc cấp cứu và ổn định bệnh nhân”, “Y học phục hồi sức khỏe”, “Chấn thương trên chiến trường”, “An toàn truyền máu”, “Tác nhân gây bệnh theo đường máu” tại Bệnh viện Quân y C17. Tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, các bên sẽ trao đổi chuyên môn về chăm sóc y tế, y học vật lý, vật lý trị liệu, liệu pháp lao động, sơ tán trong y tế, nối khớp, gây mê và quản lý bệnh. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, chương trình tổ chức nhiều hội thảo về “Chăm sóc phục hồi cho bệnh nhân bỏng”, “Hồi sức cấp cứu cơ bản - nâng cao”, “Chống nhiễm khuẩn bệnh”, “Chăm sóc lâm sàng, dược và độc chất học”, “Tim mạch nhi khoa” và “Điều dưỡng”. Đặc biệt các chuyên gia nước ngoài sẽ chuyển giao phương pháp phẫu thuật và điều trị bằng laser để chỉnh sửa sẹo co cứng cho bệnh nhân bỏng tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Tư lệnh chương trình đối tác Thái Bình Dương 2014, đại tá hải quân Mỹ Brian Shipman, cho biết chương trình năm nay tập trung trao đổi chuyên môn hỗ trợ y tế để các nước thành viên sẵn sàng hỗ trợ nhau khi xảy ra thiên tai, thảm họa. Bên cạnh đó, các sĩ quan, thủy thủ lực lượng hải quân Mỹ, Nhật và Úc cũng đã tham gia các hoạt động công tác xã hội như sửa chữa, nâng cấp Trạm y tế P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi TP.Đà Nẵng và giao lưu văn nghệ, thể thao với sinh viên ĐH Đà Nẵng. Ngoài ra, ban nhạc Hạm đội 7 Mỹ cũng sẽ biểu diễn phục vụ du khách tại công viên biển Đông.

Ra đời từ năm 2004 sau thảm họa sóng thần tại khu vực Đông Nam Á, chương trình Đối tác Thái Bình Dương với các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối phó thiên tai đến nay đã hỗ trợ y tế cho 250.000 bệnh nhân, xây dựng 170 công trình nhân đạo và phát triển hạ tầng tại các nước trong khu vực.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.