Tàu cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân phá thế trận tàu TQ

08/06/2014 03:45 GMT+7

Ngày 7.6, nhiều tàu TQ gồm tàu cá, hải cảnh và hải giám đã dàn đội hình hàng ngang lao thẳng đội hình tàu cá VN, dù nơi đây cách giàn khoan hạ đặt trái phép Hải Dương-981 đến 42 hải lý.

Ngày 7.6, nhiều tàu TQ gồm tàu cá, hải cảnh và hải giám đã dàn đội hình hàng ngang lao thẳng đội hình tàu cá VN, dù nơi đây cách giàn khoan hạ đặt trái phép Hải Dương-981 đến 42 hải lý.

Tàu cảnh sát biển sát cánh cùng ngư dân phá thế trận tàu TQ

Tàu cá TQ dàn hàng lao vào khu vực tàu cá VN - Ảnh: Trung Hiếu

Theo quan sát của PV Thanh Niên tại hiện trường, khu vực này có gần 20 tàu cá của VN đang đánh bắt, tất cả đều là tàu gỗ, trọng tải 40 - 50 tấn. Thượng úy Vũ Trọng Huân, thuyền trưởng tàu cảnh sát biển (CSB) 4032, cho biết vùng biển này có nhiều cá, mực và hải sâm nên bà con ngư dân thường tập trung đánh bắt. Thế nhưng, đây cũng là khu vực tàu cá của ta thường bị tàu TQ hung hăng tấn công. “Đây là ngư trường truyền thống nên không đời nào bà con ngư dân bỏ, dù hằng ngày vẫn bị tàu TQ đe dọa”, thượng úy Huân nói.

Thiếu tá Hoàng Quốc Đạt, Hải trưởng Hải đội 201 (Vùng CSB2), yêu cầu mở loa trên tàu để căn dặn các ngư dân cảnh giác với tàu TQ, đồng thời “Chúc bà con một chuyến đi đánh thật nhiều cá”. Lập tức, những cánh tay từ phía tàu cá QNg 90396 gần đó giơ lên vẫy chào.

Khoảng 10 giờ 30, bộ phận thông tin báo có tàu TQ kéo đến. Cách mạn trái của tàu CSB 4032 chừng 2 hải lý, khoảng 50 - 60 tàu TQ dàn hàng ngang hùng hổ tiến vào khu vực tàu cá VN. Dẫn đầu đội hình tàu TQ là các tàu cá trọng tải lớn, mũi tàu được gia cố hình thêm khối sắt để sẵn sàng đâm vào đối phương. Các tàu hải giám, hải cảnh hộ tống bên ngoài.

Nhận thấy tình hình nguy hiểm cho tàu cá VN, thiếu tá Hoàng Quốc Đạt lệnh tàu CSB 2015 song song với tàu 4032. Còn tàu 4032 tiến hành áp sát tàu cá VN để hỗ trợ phòng khi có bất trắc. “Với thế dàn trận kiểu Xích Bích thế này, tàu TQ có thể đâm vào tàu cá của ta bất cứ lúc nào”, thiếu tá Đạt nói.

Chưa đầy 10 phút sau, các tàu TQ đã có mặt ở khu vực có tàu cá VN. Lúc này, số lượng tàu cá VN chỉ bằng 1/3 và tải trọng bằng khoảng 1/5 so với tàu TQ. Những tưởng thua kém về mọi thứ như vậy, tàu VN sẽ rời ngư trường, nhưng không, tàu cá VN vẫn kiên cường bám biển, cùng tàu CSB chống chọi lại tàu TQ.

Sau gần 1 giờ quần thảo không đạt được kết quả, các tàu TQ phải dần dần rút ra xa.

Trung Hiếu
(từ Hoàng Sa, Việt Nam)

>> Ngư dân quyết tâm bám biển
>> 30 ngày kiên cường bám biển
>> Ngư dân đóng tàu lớn quyết bám biển Hoàng Sa
>> Kiên trì bám biển
>> Kiên gan bám biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.