Tàu kiểm ngư cách giàn khoan 2,8 hải lý

31/05/2014 00:05 GMT+7

Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) cho biết trong ngày 30.5 tàu kiểm ngư (KN) của ta đã tiếp cận giàn khoan Hải Dương - 981 ở khoảng cách 2,8 hải lý để làm nhiệm vụ chấp pháp. Đây cũng là vị trí gần giàn khoan nhất của các tàu KN kể từ khi giàn khoan này được di chuyển sang vị trí mới nhưng vẫn nằm trong vùng biển của VN.

Trong ngày, các tàu KN VN di chuyển từ khu vực đông nam để tiếp cận giàn khoan. Khi còn cách 5 - 6 hải lý, các tàu hải cảnh, ngư chính, tàu kéo và tàu vận tải TQ hợp thành nhóm để vây ép, cản phá hung hãn nhằm dồn ép lực lượng chấp pháp của ta ra xa giàn khoan. Trong khi đó, ở vùng biển cách giàn khoan 30 - 35 hải lý, tàu cá của ngư dân VN vẫn gặp khó khăn khi đánh bắt cá bởi TQ luôn cử 35 tàu cá, 2 tàu hải cảnh thực hiện các chiêu trò vây ép, ngăn cản.

Theo ghi nhận của lực lượng KN tại hiện trường, TQ duy trì 117 tàu các loại ở vùng biển hạ đặt giàn khoan, giảm 5 chiếc so với ngày 29.5. Tuy nhiên, 4 tàu quân sự TQ gồm 2 tàu quét mìn và 2 tàu hộ vệ tên lửa luôn hoạt động thường trực ở vùng biển cách giàn khoan 7 - 10 hải lý. Còn trên không, TQ vẫn sử dụng 1 máy bay quần đảo quanh khu vực giàn khoan trái phép.

Trong khi đó, từ Hoàng Sa, PV Trung Hiếu cho biết sáng 30.5 tàu Cảnh sát biển (CSB) 2016 đã tiến hành trinh sát vị trí mà TQ lần đầu đặt giàn khoan trái phép Hải Dương - 981 trên vùng biển VN. Đến khoảng 15 giờ, tàu CSB 2016 kết thúc công tác trinh sát khu vực trên.

Trước đó, vào 7 giờ 30 sáng cùng ngày, tàu CSB 2016 tiến vào giàn khoan Hải Dương - 981. Khi cách khoảng 9,5 hải lý, 3 tàu TQ lập tức xuất hiện truy cản, áp sát tàu CSB 2016 ở khoảng cách 50 m và liên tục có hành động khiêu khích, uy hiếp.

P.Hậu - Trung Hiếu
(từ Hoàng Sa, Đà Nẵng)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.