"Giảng viên" làm bằng giả lãnh án

30/05/2014 03:00 GMT+7

Ngày 29.5, TAND TP.HCM tuyên phạt Hồ Quang Hải (44 tuổi, ngụ Q.10) 4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tháng 4.2010, Hải dùng bằng tốt nghiệp giả của Học viện Quân y xin vào làm “giảng viên” Khoa Y, Trường đại học Hồng Bàng. Một năm sau, Hải bị cho thôi việc vì bị sinh viên tố cáo tự ý thu học phí nhưng không có biên lai. Trong quá trình giảng dạy, Hải còn đứng ra làm giả bằng tốt nghiệp đại học, trung học ngành y gồm các trường: Đại học Y Dược TP.HCM,  Trường trung học Quân y II và làm giả giấy chứng nhận kết quả học tập của Trường trung học Quân y II cho một số người có nhu cầu.

Tùy theo trường mà mức giá làm bằng giả khác nhau, từ 30 - 110 triệu đồng/bằng, thu 334 triệu đồng từ việc làm bằng giả thì bị cơ quan công an phát hiện.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.