Triều Tiên cảnh báo nguy cơ 'đụng độ thảm khốc'

28/05/2014 03:25 GMT+7

Triều Tiên ngày 27.5 cảnh báo những hành động “mang tính khiêu khích” của lực lượng Mỹ gần ngôi làng Bàn Môn Điếm ở biên giới liên Triều có thể dẫn đến đụng độ quân sự “thảm khốc”.

Theo AFP, lời cảnh báo trên xuất phát từ một chỉ huy giấu tên của lực lượng Triều Tiên đóng tại ngôi làng từng là nơi diễn ra lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953) và cũng là nơi tổ chức nhiều cuộc đàm phán giữa 2 miền trong nhiều năm qua.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải, vị chỉ huy đã đề cập đến việc lực lượng Mỹ xây dựng một tháp canh bằng thép, cho rằng nó được sử dụng để tiến hành “các hoạt động do thám” bằng những thiết bị tinh vi. Đáp lại, một phát ngôn viên của Bộ chỉ huy các lực lượng LHQ đóng tại Hàn Quốc đã bác bỏ quan ngại của Bình Nhưỡng, nói rằng tháp canh này được xây dựng cho “những mục đích quan sát thông thường”.

Trùng Quang

 >> Triều Tiên cảnh báo đụng độ quân sự ‘thảm khốc’ ở Bàn Môn Điếm
 >> Triều Tiên 'xử bắn 4 kỹ sư
 >> Báo Nhật: Triều Tiên xử bắn các kỹ sư sau vụ sập chung cư 23 tầng
 >> Triều Tiên nã pháo dọa tàu chiến Hàn Quốc
 >> Tàu Triều Tiên, Hàn Quốc nã pháo vào nhau

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.