Hội Sinh viên Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền

28/05/2014 10:44 GMT+7

(TNO) Hội Sinh viên Việt Nam cực lực phản đối và lên án mạnh mẽ hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan, cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam.

 >> Trung Quốc đã di chuyển và neo giàn khoan Hải Dương - 981 cách vị trí cũ 23 hải lý
>> Giàn khoan Hải Dương - 981 dịch chuyển về phía đông nam đảo Tri Tôn 25 hải lý
>> Bốn mặt trận đấu tranh buộc Trung Quốc triệt thoái giàn khoan phi pháp
>> Trung Quốc điều tàu quét mìn bảo vệ giàn khoan Hải Dương - 981
>> Hội LHTN Việt Nam phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam
>> Trung Quốc không rút giàn khoan, chúng ta sẽ có biện pháp mạnh hơn

Ngày 28.5, Hội Sinh viên Việt Nam ra tuyến bố phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương – 981 hạ đặt trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định, hành động Trung Quốc là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế, công ước Liên hợp Quốc về Luật Biển 1982 và tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC).

Hội Sinh viên Việt Nam ra tuyên bố phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền
Du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản tuần hành phản đối trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Osaka, Nhật Bản - Ảnh: Nguyễn Thành Trung

Với hành động này, Trung Quốc đã xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, đồng thời đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở biển Đông.

Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định, chủ quyền Tổ quốc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Là tổ chức đại diện cho sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, Hội Sinh viên Việt Nam cực lực phản đối và lên án mạnh mẽ Trung Quốc có hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Hội Sinh viên Việt Nam kêu gọi sinh viên Trung Quốc, sinh viên trên toàn thế giới ủng hộ yêu cầu hợp pháp, chính đáng của Việt Nam bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình và mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.