Vụ bắt oan 7 người ở Sóc Trăng: Xem xét sai phạm của cán bộ điều tra

26/05/2014 01:36 GMT+7

Theo nguồn tin của Thanh Niên, hôm nay 26.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ trao quyết định đình chỉ điều tra đối với 4 bị can trong vụ án sát hại ông Lý Văn Dũng (43 tuổi, ngụ thị trấn Trần Đề, hành nghề chạy xe ôm) tại khu vực gần cầu Kênh 2 (thuộc ấp Lâm Dồ, xã Đại n 2, H.Trần Đề) vào tháng 7.2013.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, hôm nay 26.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ trao quyết định đình chỉ điều tra đối với 4 bị can trong vụ án sát hại ông Lý Văn Dũng (43 tuổi, ngụ thị trấn Trần Đề, hành nghề chạy xe ôm) tại khu vực gần cầu Kênh 2 (thuộc ấp Lâm Dồ, xã Đại n 2, H.Trần Đề) vào tháng 7.2013.

Bốn bị can trên gồm: Trần Hol, Trần Văn Đỡ, Thạch Sô Phách và Khâu Sóc. Trước đó, 3 bị can khác trong vụ án là Thạch Mươl, Trần Cua và Nguyễn Thị Bé Diễm cũng đã nhận được quyết định đình chỉ điều tra.

Đối với những sai sót liên quan đến vụ 7 thanh niên bị bắt oan, ngày 25.5, đại tá Đặng Hoàng Đa, Giám đốc Công an Sóc Trăng, cho biết đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra toàn diện vụ việc và đang kiểm điểm, xử lý các cán bộ chiến sĩ liên quan có sai phạm. Theo một nguồn tin của Thanh Niên, hôm nay 26.5, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao sẽ làm việc với Công an tỉnh Sóc Trăng để thẩm tra quá trình điều tra, khởi tố, bắt giam 7 thanh niên nêu trên.

Trần Thanh Phong - Huyền Trinh

>> Vụ Hung thủ giết người ra đầu thú, 7 thanh niên thoát án tạm giam: Vẫn chưa đình chỉ điều tra bị can
>> Hung thủ giết người ra đầu thú, 7 thanh niên thoát án tạm giam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.