Tăng án kẻ giết người vì chỗ dựng xe

27/05/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 26.5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận phần kháng cáo, tăng án bị cáo Nguyễn Văn Tư (31 tuổi, quê Hà Nội) từ 15 lên 17 năm tù về tội giết người.

Chiều 30.4.2013, Tư đến khu nhà trọ trên KP.3, P.An Phú (TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) thăm vợ chồng anh Đô và ngủ lại. Sáng hôm sau, Tư đẩy xe ra để trước phòng trọ của Châu Sang rồi vào phòng nhậu với Đô và người bạn.

Tối cùng ngày, Sang về lớn tiếng chửi và đề nghị dắt xe đi nơi khác dẫn đến lời qua tiếng lại giữa Tư và Sang. Dù được can ngăn, nhưng Sang vẫn tiếp tục chửi và túm tóc đánh Tư. Tức giận, Tư lấy con dao đâm Sang tử vong.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.