Tăng cường quảng bá hình ảnh thân thiện của du lịch VN

25/05/2014 03:00 GMT+7

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng trước bối cảnh du khách Trung Quốc giảm mạnh thời gian qua.

Theo Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, từ giữa tháng 5, lượng du khách Trung Quốc đến địa phương giảm 50-70%. Lượng khách còn suy giảm kéo dài khi 13/15 đường bay thuê từ Trung Quốc đến Đà Nẵng đã hủy chuyến hết tháng 6, nguồn khách Trung Quốc theo đường bộ đến Đà Nẵng từ các tỉnh phía bắc cũng giảm mạnh.

Theo ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, nguyên nhân là Tổng cục Du lịch Trung Quốc đã khuyến cáo người dân hạn chế đi du lịch Việt Nam; chính quyền Đài Loan nâng mức khuyến cáo du lịch Việt Nam lên màu vàng (chỉ sau mức đỏ - đình chỉ hoạt động du lịch). Kéo theo đó, các thị trường khách Singapore, Mỹ, Pháp, Nhật Bản cũng hủy tour 15-20% do hiểu sai về an ninh trật tự nước ta.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết Bộ VH-TT-DL sẽ triển khai 5 giải pháp lớn, trong đó đặc biệt chú trọng tăng cường quảng bá hình ảnh chân thật, đầy đủ về đất nước Việt Nam thân thiện, yên bình, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường bằng cách mời các hãng lữ hành, các hãng thông tấn thế giới đến quan sát. Đồng thời Bộ VH-TT-DL cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương gặp mặt doanh nghiệp du lịch trong nước cũng như quốc tế vừa sát cánh chia sẻ khó khăn vừa khẳng định lập trường bảo vệ tuyệt đối an toàn cho du khách quốc tế, đảm bảo an ninh trật tự trong nước. Về lâu dài, Bộ VH-TT-DL cũng hướng các địa phương mở rộng khai thác các dòng khách từ Malaysia, Nga, Hàn Quốc…

Nguyễn Tú

 >> Tổng cục Du lịch kêu gọi không kỳ thị khách Trung Quốc
 >> Du lịch xe ôm - áo dài
 >> Nâng tầm du lịch biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.