Vừa ra tù đã bị bắt do ăn trộm

23/05/2014 13:45 GMT+7

(TNO) Sáng 23.5, trên đường tuần tra, Công an xã và Xã đội xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) phát hiện ba người đang lùa 4 con bò trên đường. Nghi ngờ nên tổ công tác đuổi theo, ngay lập tức ba người này dùng dao bấm, kiềm cắt sắt và gậy tấn công ngược lại tổ công tác làm 1 dân quân của Xã đội bị thương rồi tẩu thoát.

Tổ công tác đã tạm giữ 4 con bò, trong đó có 3 con lớn, 1 con nhỏ.

Sau khi nhận được thông tin lực lượng Công an thị xã Long Khánh đã hỗ trợ Công xã Bảo Vinh truy bắt nhóm người trên.

Sau 2 giờ truy tìm, tổ công tác phát hiện một đối tượng trong nhóm 3 người trên cầm dao và thủ sẵn những cục đá to trên tay. Người này ngồi trên nóc nhà của ông Phan Văn Đô tại khu vực rẫy thuộc xã Bảo Vinh.

Lực lượng chức năng áp sát, người này thoát xuống đất thì bị té, thương tích ở vùng đầu và được đưa lên xe cảnh sát giao thông về Bệnh viện thị xã Long Khánh cấp cứu, nguồn tin của Công an xã cho biết.

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên là Nguyễn Thanh Hải (29 tuổi), ngụ tại thị xã Long Khánh.

Công an thị xã Long Khánh cho biết Hải đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị tòa án tuyên phạt mức án 10 năm tù, vừa mãn hạn. Tuy nhiên, vừa ra tù Hải đã "ngựa quen đường cũ".

Công an thị xã Long Khánh cho biết thêm số bò này bị trộm tại khu vực huyện Xuân Lộc, nhưng chưa rõ ai là chủ sở hữu.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và tiến hành truy bắt 2 người còn lại.

Trung Nguyên

>> Bắt 3 kẻ trộm bò
>> Bắt kẻ trộm bỏ lại 6,3 kg vàng trên xe taxi
>> Bắt kẻ trộm bò
>> Kẻ gây ra 14 vụ trộm bò sa lưới
>> Trộm bò trở lại
>> Trộm bò "dính" mai phục
>> Vây bắt đối tượng trộm bò

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.