Xuất khẩu hồ tiêu tăng cao kỷ lục

22/05/2014 11:45 GMT+7

(TNO) Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, 4 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu tiêu đạt 75.514 tấn, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch đạt 519 triệu USD, tăng 46,3%.

(TNO) Sáng 22.5, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) tổ chức hội nghị thường niên đánh giá tình hình sản xuất, xuất khẩu.

Theo VPA, 4 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu tiêu đạt 75.514 tấn, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch đạt 519 triệu USD, tăng 46,3%. Giá tiêu đen đạt 6.596 USD/tấn, giá tiêu trắng ở mức 9.606 USD/tấn, tăng 7,94%. Đây là mức giá kỷ lục cao nhất từ trước đến nay của ngành hàng hồ tiêu.

Dự báo, cả năm 2014, sản lượng tiêu cả nước khoảng 125.000 - 130.000 tấn, tạm nhập tái xuất 20.000 tấn, tổng sản lượng xuất khẩu 150.000 tấn và kim ngạch sẽ cán mốc 1 tỉ USD. Nếu đúng như dự báo này thì đây sẽ là năm kỷ lục của ngành hồ tiêu mà cách nay 10 năm chưa ai nghĩ đến.

Đối với tình hình thương lái Trung Quốc thu mua rễ tiêu trong thời gian gần đây, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch VPA nhận định: Đây là một hiện tượng cục bộ ở một vài địa phương với số lượng rễ tiêu thu mua khoảng vài trăm ký. Tuy nhiên, việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến diễn biến phát triển thuận lợi của ngành hồ tiêu Việt Nam. Vì vậy, VPA đã kịp thời cảnh báo, ngăn chặn hành vi mua bán mờ ám trên để không tạo thành phong trào gây tác động tiêu cực đến vùng trồng tiêu cả nước

Quang Thuần

>> Hướng tới chuỗi cung ứng sản xuất hồ tiêu bền vững
>> Cơ hội mới cho hồ tiêu Phú Quốc
>> Cả ngàn héc ta hồ tiêu chết và nhiễm bệnh
>> Nông dân nắm giá hồ tiêu xuất khẩu
>> Gia Lai ồ ạt phát triển hồ tiêu
>> Xuất khẩu hồ tiêu tăng kỷ lục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.