Kính thiên văn xưa nhất thế giới

20/05/2014 02:00 GMT+7

Các nhà khảo cổ người Hà Lan cho biết đã tìm thấy chiếc kính thiên văn lâu đời nhất thế giới.

 Kính thiên văn
Ảnh: Daily Mail/EPA

Có niên đại từ thế kỷ thứ 17 và có thể xuất hiện trước bất kỳ chiếc kính thiên văn nào mà giới khoa học biết tới.

Chiếc kính thiên văn này được phát hiện trong quá trình đào đường hầm để thiết kế hệ thống đường sắt ở thành phố Delft, phía nam Hà Lan. Đó là ống nhỏ bằng thiếc, hình trụ, thoạt nhìn không nghĩ nó là một kính thiên văn. Trên thực tế các chuyên gia cho rằng đó là một ống nạp đạn thời xưa. Nhưng, sau khi xem xét kỹ, các chuyên gia Bảo tàng Boerhaave tại Leiden xác định nó thực sự là một kính thiên văn và được coi là loại tốt nhất vào thời đó.

Các phiến kính bên trong có chất lượng kém và không đồng đều. Tuy nhiên, thiết bị bỏ túi dài 10 cm này có thể phóng đại vật thể lên 5 lần. Sau khi được làm vệ sinh sạch sẽ thì kính đã có thể hoạt động trở lại.

Theo báo Daily Mail thì phát hiện này rất có ý nghĩa vì nó ra đời vào thời hoàng kim của Hà Lan hồi thế kỷ thứ 17. Lúc đó khoa học, thương mại, quân sự và nghệ thuật của Hà Lan rất phát triển và có uy tín trên thế giới. 

Song Mai

>> Đổ gương cho kính thiên văn khổng lồ
>> Đưa kính thiên văn lên mặt trăng
>> Kính thiên văn thế hệ mới vào không gian

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.