Ấn Độ có thủ tướng mới

17/05/2014 03:00 GMT+7

Theo AFP, kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố ngày 16.5 cho thấy đảng đối lập Nhân dân Ấn Độ (BJP) đã giành thắng lợi áp đảo trong đợt tổng tuyển cử lớn nhất thế giới kéo dài 5 tuần từ đầu tháng 4, với 551 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu.

 Ấn Độ có thủ tướng mới
Ông Narendra Modi  - Ảnh: AFP

Đảng BJP đã giành 278/543 ghế của Hạ viện Ấn Độ, tức vượt qua tỷ lệ đa số quá bán để thành lập chính phủ mới. Đây là số ghế cao nhất một đảng đạt được trong 30 năm qua tại Ấn Độ. Như vậy, ứng viên của liên minh Dân chủ quốc gia do đảng BJP lãnh đạo là ông Narendra Modi sẽ trở thành tân thủ tướng nước này. Ông Modi, 63 tuổi, vốn là Thủ hiến bang Gujarat, đã có một chiến dịch tranh cử rất thành công với thông điệp chủ đạo là tập trung phục hồi nền kinh tế.

Lan Chi

>> Phát hiện loài chuối hoang dã mới tại Ấn Độ
>> Thay thời, đổi thế ở Ấn Độ
>> Đức Pháp vương Ấn Độ Gyalwang Drukpa thăm động Thiên Đường
>> Ấn Độ 'lo ngại' về vụ Trung Quốc gây hấn với Việt Nam 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.