Khánh thành 2 bức tranh gốm Trường Sa - sức mạnh VN

14/05/2014 01:00 GMT+7

Ngày 13.5, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc Công ty nghệ thuật Tân Hà Nội, cho biết đơn vị này vừa khánh thành 2 bức tranh ghép gốm với chủ đề “Trường Sa - sức mạnh Việt Nam” trên đảo Trường Sa Lớn, tỉnh Khánh Hòa.

Mỗi bức tranh ghép gốm cao 4,8 m; dài 20 m đặt bên phải cầu cảng của đảo Trường Sa Lớn. 9 nhân vật trong tranh đại diện cho các tầng lớp nhân dân với những ngành nghề khác nhau, những lực lượng vũ trang cùng kề vai sát cánh tạo nên một sức mạnh đoàn kết dân tộc, được hun đúc từ tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam.

Trung tâm bức tranh là em bé trai với nụ cười tươi, ôm chim bồ câu trắng tung cánh bay, tượng trưng cho khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Tổng cộng 2 bức tranh ghép bởi một triệu viên gốm nhỏ, được nhóm họa sĩ hoàn thành trong vòng 5 tháng. Đây là một món quà ý nghĩa mà Hội cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam gửi tặng quân, dân Trường Sa.

Công Nguyên

>> Phát hành truyện tranh Cùng Mi và Nô thăm đảo Trường Sa
>> Khánh thành trường tiểu học thứ 2 ở Trường Sa
>> Tàu hải quân đưa đoàn Việt kiều ra thăm Trường Sa
>> Chính phủ đồng ý mở bưu cục ở Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.