Sét đánh làm 1 người chết, 18 người bị thương

11/05/2014 10:35 GMT+7

(TNO) Sáng 11.5, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum), ông A Brao Bim cho biết hiện những người bị thương trong vụ sét đánh tại địa phương đã cơ bản bình phục, ngành y tế của huyện vẫn đang tiếp tục chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho họ.

(TNO) Sáng 11.5, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy (Kon Tum), ông A Brao Bim cho biết hiện những người bị thương trong vụ sét đánh tại địa phương đã cơ bản bình phục, ngành y tế của huyện vẫn đang tiếp tục chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho họ. 

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 8.5 trên địa bàn huyện Kon Rẫy có mưa to kèm theo sét.

Khi đó, tại làng Kon Mông Tu, xã Đăk Tơ Lung (huyện Kon Rẫy) có 19 đoàn viên thanh niên đang đi trồng mì và đã vào trú tại nhà chòi khi có mưa.

Bất ngờ, sét đánh làm anh A Đang (30 tuổi) tử vong tại chỗ, 18 người còn lại bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng.

Theo Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy, các nạn nhân bị bỏng nặng ở vùng mông, vùng lưng và chân, tay.

Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy, bà Trần Thị Nga và Chủ tịch UBND huyện, ông A Brao Bim đã đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương nặng 1,5 triệu đồng; hỗ trợ cho gia đình anh A Đang 4,5 triệu đồng.

Nguyên Lộc

>> 2 người bị sét đánh, 45 ngôi nhà tốc mái trong gió lốc, mưa đá ở Lào Cai
>> Sét đánh chết người
>> Sét đánh chồng chết vợ đi cấp cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.