Trung Quốc ngang ngược mở rộng vành đai bảo vệ giàn khoan

10/05/2014 14:45 GMT+7

(TNO) Sáng 10.5, lực lượng kiểm ngư Việt Nam cho hay Trung Quốc tiếp tục gia tăng các hoạt động ngang ngược bảo vệ giàn khoan HD-981 đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam.

>> Toàn cảnh Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam 

Theo lực lượng kiểm ngư, tính đến 17 giờ ngày 9.5, Trung Quốc có tổng cộng 75 tàu bảo vệ giàn khoan HD-981, đa số là tàu hải giám, tàu vận tải.


Clip: Cận cảnh tàu Trung Quốc đâm vào tàu Việt Nam


Clip: Sửa chữa tàu Cảnh sát biển Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công

 
Tàu Trung Quốc ngang ngược đâm tàu cảnh sát biển 2012 làm hư hỏng góc đuôi trái - Ảnh: Nguyễn Tú

Riêng tàu hộ vệ tên lửa tấn công nhanh, có từ 3-5 chiếc bảo vệ vòng ngoài với hành động ngày càng quyết liệt nhằm đe dọa lực lượng của Việt Nam.

Về phạm vi hoạt động, Trung Quốc quyết liệt ngăn cản không cho tàu lực lượng Việt Nam lại gần giàn khoan.

Nếu hôm 8.5, bán kính bảo vệ của Trung Quốc là 5-7 hải lý thì nay mở rộng lên 10-13 hải lý.

Trong khi đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, từ đầu tháng 5, Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển Việt Nam, tấn công tàu cảnh sát biển và kiểm ngư nước ta làm nhiệm vụ, khiến 9 kiểm ngư viên bị thương, nhiều tàu thuyền hư hỏng...

 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao quà động viên lực lượng kiểm ngư - Ảnh: Nguyễn Tú

Trong sáng 10.5, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Vũ Văn Tám dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng kiểm ngư tại Chi đội kiểm ngư số 3 (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Ông Vũ Văn Tám biểu dương lực lượng kiểm ngư làm nhiệm vụ rất dũng cảm, mưu trí, đặc biệt ngay cả những kiểm ngư viên bị thương cũng đã xung phong xin ở lại tàu tiếp tục bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Dịp này, Bộ NN-PTNT trao 140 triệu đồng động viên lực lượng kiểm ngư cho Chi đội Kiểm ngư số 3, riêng các kiểm ngư viên bị thương được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người.

 
UBND huyện Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng, trao quà cho Chi đội kiểm ngư số 3 - Ảnh: Nguyễn Tú

Cũng trong sáng 10.5, UBND huyện Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng, đã đến thăm và tặng quà động viên lực lượng kiểm ngư tại Chi đội kiểm ngư số 3.

Ông Võ Công Chánh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với nhiệm vụ khó khăn, gian khổ mà các kiểm ngư viên gánh vác trong những ngày qua để giữ vững chủ quyền đất nước, đẩy đuổi giàn khoan HD-981 ra khỏi vùng biển Hoàng Sa. Thông qua Chi đội kiểm ngư số 3, UBND huyện Hoàng Sa gửi lời thăm và gửi tặng món quà cho các kiểm ngư viên bị thương do Trung Quốc tấn công.

Ông Vương Mạnh Hòa, đại diện Chi đội kiểm ngư số 3, thay mặt lực lượng kiểm ngư viên đang làm nhiệm vụ cảm ơn sự quan tâm động viên kịp thời của các tổ chức, cá nhân, đồng thời khẳng định lực lượng kiểm ngư sẽ kiên cường quyết bám biển để nhân dân yên lòng.

Nguyễn Tú

>> Kịp thời động viên lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam
>> Ủng hộ 300 triệu đồng cho lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam
>> Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam
>> Chùm ảnh mới nhất về hành động hung hăng của tàu Trung Quốc quanh giàn khoan HD-981
>> Ngư dân Quảng Trị: Giàn khoan khổng lồ hay quái vật khổng lồ gì cũng mặc
>> Vụ giàn khoan HD-981: Trung Quốc ngang ngược nói tàu Việt Nam tông tàu nước này 171 lần
>> Trung Quốc dùng giàn khoan HD-981 để cố ôm các tuyên bố chủ quyền phi lý
>> Đưa giàn khoan phi pháp vào biển Đông, Trung Quốc ngang ngược tố Việt Nam 'can thiệp
>> Điện đàm cấp cao về việc giàn khoan Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.