Nhảy cầu tắm sông, một học sinh mất tích

10/05/2014 19:30 GMT+7

(TNO) Chiều 10.5, người dân hiếu kỳ vẫn đông nghẹt trên cầu Nguyễn Thái Học (phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang) để xem thợ lặn tìm một học sinh bị mất tích.


Người dân hiếu kỳ theo dõi thợ lặn tìm học sinh mất tích 

Trước đó, khoảng 15 giờ 15 cùng ngày, 4 học sinh cùng học lớp 8 Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) gồm: Trần Nguyễn Minh Tuấn (14 tuổi), Huỳnh Phan Đức Huy (14 tuổi), Võ Phan Huy (14 tuổi), Nguyễn Phúc Gia Nguyên (14 tuổi) và một học sinh học lớp 5 Trường tiểu học bán trú Lê Lợi (phường Mỹ Bình) là Trần Thái Bảo (11 tuổi) cùng nhau đi tắm sông Long Xuyên.

Khi đến cầu Nguyễn Thái Học, 5 em lên cầu nhảy xuống sông thả trôi một đoạn thì bị ngạt nên la to kêu cứu.

Lúc này, người dân và ngư dân ở khu vực cầu Nguyễn Thái Học nghe tiếng la to đã nhảy xuống sông cứu các em vào bờ.

Sau đó nghe các học sinh thoát nạn nói còn thiếu Võ Phan Huy nên người dân tiếp tục lặn tìm nhưng không thấy.

Nhận được tin, người nhà của Huy đã thuê thợ lặn tìm kiếm. Đến tối cùng ngày vẫn chưa tìm được Huy.

Tin, ảnh: Thanh Dũng

>> Tắm sông gần nhà, một học sinh chết đuối
>> Tắm sông, 1 học sinh chết đuối
>> Tắm sông Trường, 3 nữ sinh lớp 8 chết đuối 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.