Giải pháp xanh cho nhà phố

10/05/2014 08:10 GMT+7

(TNTS) House for trees do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa , Masaaki Iwamoto, Kosuke Nishijima (Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa) thiết kế và xây dựng trên một lô đất trống thuộc Q. Tân Bình, TP.HCM, nơi có mật độ dân cư đông đúc với những ngôi nhà nhỏ chen chúc nhau.

Giải pháp xanh cho nhà phố 1

Dựa trên ý tưởng những chậu cây xanh, Tân Bình House for trees được chia làm 5 lăng trụ có thể trồng được cây xanh trên mái. Khoảng đất trống giữa 5 lăng trụ được tận dụng làm thành những khu vườn nhỏ, tại đây - với những mảng xanh ở khắp mọi nơi, gia chủ có thể tận hưởng bầu không khí trong lành tinh khiết. Đặc biệt công trình thực hiện được bê tông cốp pha tre, in toàn bộ tre lên mặt tường.

Từ nội thất, các không gian bán ngoài trời cho đến những khu vườn tràn ngập bóng cây, tất cả như hòa quyện vào căn nhà nhằm tạo ra một sự gắn kết giữa không gian bên trong và bên ngoài. House for trees là một thực nghiệm khả thi, rất thích hợp cho những vùng có khí hậu nhiệt đới như nước ta.

Giải pháp xanh cho nhà phố 2

Giải pháp xanh cho nhà phố 3

Giải pháp xanh cho nhà phố 4

Giải pháp xanh cho nhà phố 5

Giải pháp xanh cho nhà phố 6

Nguyên Trang
Ảnh: Hiroyuki Oki

>> Võ Trọng Nghĩa lại có công trình kiến trúc lọt vào danh sách xuất sắc
>> KTS Võ Trọng Nghĩa và nỗ lực “xanh hóa” đô thị
>> Võ Trọng Nghĩa đoạt giải International Architecture Awards
>> Võ Trọng Nghĩa đoạt giải thưởng lớn về kiến trúc
>> KTS Võ Trọng Nghĩa đoạt thêm giải thưởng quốc tế
>> Không gian kiến trúc đoạt giải vàng của Võ Trọng Nghĩa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.