Trung Quốc gia tăng xây dựng tại Trường Sa

06/05/2014 14:00 GMT+7

(TNO) Trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa vào tháng 4.2014 vừa qua, chúng tôi đã ghi được nhiều hình ảnh Trung Quốc huy động các phương tiện, thiết bị để mở rộng một số bãi đá, nằm trong cụm đảo Sinh Tồn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

(TNO) Trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa vào tháng 4.2014 vừa qua, chúng tôi đã ghi được nhiều hình ảnh Trung Quốc huy động các phương tiện, thiết bị để mở rộng một số bãi đá, nằm trong cụm đảo Sinh Tồn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc gia tăng xây dựng tại Trường Sa
Các phương tiện của Trung Quốc tham gia xây dựng tại bãi Gạc Ma

Đó là các bãi đá: Gạc Ma (bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép tháng 3.1988), Huy Gơ (bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép tháng 2.1988)...

Theo quan sát, Trung Quốc dùng thiết bị chuyên dụng nạo xúc đá san hô, mở luồng lớn cho tàu vào đảo và đổ cát, biến bãi đá chìm thành bãi nổi lớn...

Xin giới thiệu một số hình ảnh do PV và CTV Thanh Niên Online ghi được:

Trung Quốc gia tăng xây dựng tại Trường Sa 1
Tàu công trình hiện đại của Trung Quốc tại Gạc Ma

Trung Quốc gia tăng xây dựng tại Trường Sa 2
Luôn thường trực tàu chiến của Trung Quốc ở Gạc Ma

Trung Quốc gia tăng xây dựng tại Trường Sa 3
Công trường xây dựng của Trung Quốc tại bãi Huy Gơ

Trung Quốc gia tăng xây dựng tại Trường Sa 4
Tàu công trình chuyên dụng của Trung Quốc đang xây dựng tại Huy Gơ

 Mai Thanh Hải - Bùi Thắng
(thực hiện)

>> Đài Loan xây cầu cảng trái phép ở đảo Ba Bình thuộc Trường Sa của Việt Nam
>> Vũng Tàu công bố tên đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa và Hoàng Sa
>> Đài Loan ngang nhiên tập trận đổ bộ ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam
>> Cứu tàu mắc cạn trên vùng biển Trường Sa
>> Khánh thành trường tiểu học thứ 2 ở Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.