Tai nạn giao thông tăng trong dịp nghỉ lễ

02/05/2014 18:34 GMT+7

(TNO) Trong hai ngày lễ 30.4 và 1.5, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã tiếp nhận 572 bệnh nhân vào cấp cứu, trong đó có 155 ca bị tai nạn giao thông.

(TNO) Trong hai ngày lễ 30.4 và 1.5, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã tiếp nhận 572 bệnh nhân vào cấp cứu, trong đó có 155 ca bị tai nạn giao thông.

 
Các bác sĩ khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy “xoay” liên tục với các ca tai nạn giao thông chiều 2.5 - Ảnh: Lương Ngọc

Trong số các ca bị tai nạn giao thông, có 114 trường hợp bị chấn thương sọ não, và 3 trường hợp bị tử vong.

Còn tính riêng trong ngày 30.4, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 260 bệnh nhân, trong đó số tai nạn giao thông chiếm khoảng 28%, trong khi thường ngày số tai nạn giao thông chiếm khoảng 20%.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên Online tại bệnh viện, bác sĩ Trần Minh Toàn - Trưởng tua trực chiều 2.5 của khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết bình quân trong hai ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 mọi năm, khoa chỉ tiếp nhận tổng cộng 100 trường hợp bị tai nạn giao thông, nhưng cùng thời điểm năm nay tiếp nhận đến 155 trường hợp. 

Trong ngày 2.5, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy chưa có thống kê cụ thể, nhưng thống kê sơ bộ cho thấy có đến 140 bệnh nhân vào cấp cứu trong buổi sáng 2.5, trong khi cùng thời điểm năm ngoái chỉ có 100 ca.

Còn tại Bệnh viện Nhân dân 115, theo thống kê chưa đầy đủ, từ ngày 30.4 đến sáng 1.5, nơi đây tiếp nhận cấp cứu gần 270 bệnh nhân, trong đó có 34 người bị tai nạn giao thông (có 14 ca trong tình trạng nặng, và 2 ca bị tử vong).

Thanh Tùng - Lương Ngọc

>> Tai nạn giao thông, đèo Phước Tượng kẹt cứng
>> Biển cảnh báo tai nạn giao thông 'không đụng hàng
>> Hai vụ tai nạn giao thông, 2 người chết, 3 người bị thương
>> Tai nạn giao thông liên hoàn, 13 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.