Giật dây chuyền, đánh trọng thương du khách tại công viên Đầm Sen

02/05/2014 02:05 GMT+7

Ngày 1.5, Cơ quan CSĐT Công an Q.11 (TP.HCM) cho biết đang tiến hành điều tra, truy bắt băng nhóm giật dây chuyền vàng, đánh trọng thương anh Lê Văn Thời (31 tuổi, ngụ Bình Dương) tại công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11).

Theo anh Thời, khoảng 10 giờ ngày 30.4, anh cùng vợ và hai con vào vui chơi tại công viên Đầm Sen. Trong lúc đi tham quan, anh bị nhóm 8 - 10 người (có cả nam và nữ) áp sát móc ví tiền nhưng anh kịp thời phát hiện. Lập tức, một thanh niên trong nhóm thò tay giật sợi dây chuyền trên cổ anh Thời rồi bỏ chạy. Anh Thời cùng vợ vừa truy đuổi vừa hô hoán. Trong lúc truy đuổi, anh Thời bị một thanh niên cầm vật cứng đánh thẳng vào mặt khiến anh bị thương. Do sợi dây chuyền bị đứt rớt lại một đoạn nên vợ anh Thời nhặt lại được. “Tôi không hiểu tại sao, ngay trong công viên mà cướp ngang nhiên và hung hăng đến vậy?”, anh Thời bức xúc. Trả lời Thanh Niên, Phó giám đốc công viên văn hóa Đầm Sen Nguyễn Tấn Khâm cho biết đơn vị này đang phối hợp với công an địa phương làm rõ vụ việc. Ngoài ra, ông Khâm cho hay phía Đầm Sen đã đưa anh Thời đi cấp cứu. Ban lãnh đạo đã trực tiếp xin lỗi anh Thời và đang hoàn tất thủ tục bảo hiểm cho nạn nhân.

Thu
 Nghi phạm Đinh Thị Thu  tại cơ quan công an - Ảnh: Công Nguyên

* Cùng ngày, Công an Q.11 tiết lộ đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Thị Thu (56 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Khoảng 9 giờ 30 ngày 30.4, chị Lý Tuyết Vân (quê Kiên Giang) cùng gia đình đứng trước quầy vé để chuẩn bị vào công viên Đầm Sen chơi thì Thu lao tới giật sợi dây chuyền vàng trên cổ chị Vân rồi bỏ chạy. Chồng chị Vân phát hiện và tri hô, hai bảo vệ công viên Đầm Sen đứng gần đó truy đuổi và bắt được Thu giao cho công an.

* Công an Q.11, ngày 1.5 cũng tạm giữ Đặng Hùng Dũng (45 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) do có hành vi trộm cắp tài sản. Sáng 30.4, Dũng vào bãi giữ xe trước cổng công viên Đầm Sen, dùng đồ nghề tháo trộm bộ bơm dầu thắng đĩa xe máy của khách thì bị nhân viên bãi xe bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận có 7 tiền án về các tội: cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Công Nguyên - Ngọc Thọ

>> Xem mặt ruộng nhô cao 1,8 m, bị cướp giật dây chuyền 6 chỉ vàng
>> Thua bài, đến tiệm vàng giật dây chuyền
>> Bắt 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.