Trao giải các cuộc thi văn học nghệ thuật, báo chí

29/04/2014 03:00 GMT+7

Nằm trong chuỗi sự kiện Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất, sáng 28.4 UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao giải các cuộc thi văn học, nghệ thuật và báo chí.

Qua 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận 899 tác phẩm của 299 tác giả thuộc 21 tỉnh thành tham gia. Ban tổ chức đã trao 55 giải cho tất cả các thể loại. Trong đó, tác phẩm Cặp bến Liêu Giang của tác giả Trần Minh Luân (Bến Tre) đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác ca khúc; trong cuộc thi sáng tác lời mới 20 bản tổ, tác phẩm Tiếng đờn quê của tác giả Lưu Long Vỹ (Bạc Liêu) đoạt giải nhất; Cuộc thi sáng tác vọng cổ, tác phẩm Bạc Liêu khung trời hoài niệm của tác giả Phạm Văn Thanh (TP.HCM) đoạt giải nhất; Cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật, tác phẩm Tranh tài của Lâm Tùng (Cà Mau) đoạt giải nhất; Giải báo chí Bạc Liêu trên đường phát triển, tác phẩm Gió đông sáng đất chín rồng tác giả Vũ Thống Nhất (Báo Sài Gòn Giải phóng) đoạt giải A. Hai PV Tiến Trình và Trần Thanh Phong (Báo Thanh Niên) đoạt 2 giải C với các tác phẩm Tài nữ Bạc Liêu và Bạc Liêu từng bước đi lên từ văn hóa.

* Tối 27.4, tại Bạc Liêu diễn ra lễ trao giải thưởng Trần Hữu Trang (lần 12). Kết quả cuộc thi có 7 huy chương vàng Triển vọng là: Hồng Thủy (Đoàn cải lương Tây Đô), Hoàng Hải (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang), Lê Duy (Hội Nghệ sĩ sân khấu tỉnh Cần Thơ), Hoàng Oanh (Đoàn cải lương Long An), Xuân Hồng (Đoàn nghệ thuật Quân khu 9), Vĩnh Sơn, Lâm Ngọc Hoa (Đoàn cải lương Cao Văn Lầu - Bạc Liêu). 3 huy chương vàng xuất sắc là Ngọc Quyền (Đoàn nghệ thuật Quân khu 9), Ngọc Đợi (Đoàn cải lương Cao Văn Lầu) và Mỹ Vân (Đoàn văn công Đồng Tháp).

Tiến Trình - T.T.Phong

>> Hết phòng trọ trước Festival Đờn ca tài tử
>> Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014: Nhiều hoạt động sôi nổi, độc đáo
>> Khánh thành nhiều công trình dịp Festival Đờn ca tài tử
>> Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất năm 2014: Bạc Liêu đã sẵn sàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.