Nhà xe đội giá, nhồi nhét khách dịp nghỉ lễ

29/04/2014 18:11 GMT+7

(TNO) Chiều nay, 29.4 lượng người đổ về quê nghỉ lễ quá đông nên nhiều nhà xe ở các bến xe Hà Nội được dịp đội giá, nhồi nhét hành khách để kiếm lời.

(TNO) Chiều nay 29.4, lượng người đổ về quê nghỉ lễ quá đông nên nhiều nhà xe ở các bến xe Hà Nội được dịp đội giá, nhồi nhét hành khách để kiếm lời.

>> Nhà xe đẩy giá vé tết
>> Nhà xe tha hồ “chặt chém”
>> Hành khách đổ về các bến xe đi nghỉ lễ
>> Người dân ùn ùn kéo về TP.HCM sau nghỉ lễ 

Bến xe Giáp Bát, ngay từ 2 giờ chiều, lượng người đã đông nghẹt. Tại khu vực nhà chờ xe buýt, khu vực quầy bán vé lúc nào cũng kín chỗ. Nhiều người phải đợi gần nửa giờ đồng hồ mới mua được vé về quê.

Theo ghi nhận, tình trạng quá tải xảy ra tại các tuyến xe khách Giáp Bát đi Thọ Xuân - Nga Sơn - Vĩnh Lộc… (đều thuộc Thanh Hóa). Các nhà xe chạy tuyến Giáp Bát - Nam Định; Giáp Bát - Thái Bình cũng nêm kín khách. Bác Vũ Văn Hùng (54 tuổi, quê ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết: “Ngồi đợi xe ở bến từ 2 giờ tới 4 giờ vẫn chưa lên xe được. Xe nào cũng đông, nhồi nhét đến ngạt thở, không biết đến tối có về được không”.

Lợi dụng dịp nghỉ lễ, nhiều nhà xe đua nhau “hét giá”, thu vé vượt mức quy định từ 20.000 đồng - 50.000 đồng/lượt để kiếm lời. Thậm chí tuyến Hà Nội - Sài Gòn cũng nhận đón khách đi Thanh Hóa với mức giá “chém đẹp” 200.000 đồng/lượt.

Theo quan sát, trong khu vực bến đỗ xe khách còn xuất hiện cả xe dù không phải xe khách, không phải taxi cũng nhận chở khách. Chủ xe này liên tục mồi chài, chèo kéo khách về quê.

 Nhà xe đội giá, nhồi nhét dịp nghỉ lễ
Các bến xe ở Hà Nội đông nghẹt người trong chiều nay

Tương tự, chiều nay, tại bến xe Mỹ Đình, không khí gần như ngạt thở vì khách đổ về quê nghỉ lễ quá đông. Hành khách đứng kín khu vực sảnh lớn, quầy vé để chờ đến lượt. Theo quan sát, hầu hết các xe chạy tuyến ngắn đi Việt Trì - Phú Thọ; Vĩnh Phúc đều không còn chỗ trống. Tình trạng các nhà xe đội giá vé so với ngày thường lại tái diễn.

Hành khách đi xe phản ánh, tuyến Mỹ Đình - Nghệ An giá vé tăng từ 230.000 đồng lên 260.000 đồng/lượt; tuyến Hà Nội - Yên Bái tăng từ 120.000 đồng lên 155.000 đồng/lượt… Theo lý giải của các chủ xe, sở dĩ đội giá vé vì “dịp này mấy tháng mới có một lần”.

Chấp nhận mua vé giá cao hơn ngày thường nhưng hành khách về quê vẫn không tránh khỏi cảnh nhà xe nhồi nhét… Tại khu vực cổng ra bến xe, lực lượng công an được tăng cường hoạt động hết công suất, tiến hành phân luồng xe, đảm bảo trật tự tránh xảy ra ùn tắc.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát  thừa nhận có tình trạng nhà xe thu vé quá giá. “Tuy nhiên chúng tôi khó kiểm soát, không có cơ sở xử lý vì hầu hết các nhà xe ra khu vực ngoài bến mới thu tiền của hành khách. Chúng tôi khuyến cáo hành khách vào bến mua vé nhưng họ không chịu vào”, ông Thành Nói.

Về tình trạng nhồi nhét khách như phản ánh kể trên, ông Thành cho biết, phía bến xe có lực lượng quản lý bến xe chốt trực kiểm soát khu vực cổng ra vào bến kiểm tra, "nếu đông quá sẽ yêu cầu giảm bớt khách còn ra ngoài khu vực bến thì không kiểm soát được".

Thanh Niên Online ghi lại một vài hình ảnh bến xe Hà Nội đông nghẹt trong chiều nay.

Nhà xe đội giá, nhồi nhét dịp nghỉ lễ
Khu vực nhà chờ bến xe Mỹ Đình nườm nượp người dân chờ tới lượt mua vé
Nhà xe đội giá, nhồi nhét dịp nghỉ lễ

Nhà xe đội giá, nhồi nhét dịp nghỉ lễ
Bến xe Giáp Bát cũng trong tình trạng tương tự
Nhà xe đội giá, nhồi nhét dịp nghỉ lễ

Nhà xe đội giá, nhồi nhét dịp nghỉ lễ

Nhà xe đội giá, nhồi nhét dịp nghỉ lễ
Bến xe Mỹ Đình ken đặc người trong chiều nay
Nhà xe đội giá, nhồi nhét dịp nghỉ lễ

Nhà xe đội giá, nhồi nhét dịp nghỉ lễ

Nhà xe đội giá, nhồi nhét dịp nghỉ lễ
Cảnh tượng nhồi nhét, chen lấn lên xe về quê lại tái diễn
Nhà xe đội giá, nhồi nhét dịp nghỉ lễ
Các tuyến xe buýt cũng đông nghịt
Nhà xe đội giá, nhồi nhét dịp nghỉ lễ
Ngoài sinh viên, người lao động, nhiều gia đình cũng lỉnh kỉnh đồ đạc về quê trong dịp này

Nguyễn Tuấn - Xuân Bùi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.