Biến đất rừng thành đất nhà, 3 người bị bắt khẩn cấp

28/04/2014 18:55 GMT+7

(TNO) Chiều 28.4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 2 cán bộ phường Bãi Cháy và 1 giám đốc doanh nghiệp liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

(TNO) Chiều 28.4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 2 cán bộ phường Bãi Cháy và 1 giám đốc doanh nghiệp liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Ba người này gồm: ông Đặng Quang Thép - nguyên Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy, ông Đỗ Quang Phan - cán bộ điạ chính phường và một giám đốc công ty về môi trường tên Cường đóng tại địa bàn phường Bãi Cháy.

Chiều 28.4, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Vũ Hồng Thanh - Bí thư thành ủy TP.Hạ Long - cho biết 3 cá nhân có liên qua đến việc biến đất rừng tại địa phận tổ 5, khu 4, phường Bãi Cháy thành đất tư nhân.

Ông Thanh cho biết thêm, 3 người trên đã khắc phục hậu quả bằng việc nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cơ quan chức năng.

Thúy Hằng

>> Phó ban quản lý rừng lừa bán đất rừng
>> Dân phản ứng vì cán bộ 'chia chác' đất rừng
>> Vấn nạn lấn chiếm đất rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.