Giết người, cướp tài sản, lãnh 12 năm tù

26/04/2014 15:45 GMT+7

(TNO) Sáng 26.4, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Vỹ Hùng (19 tuổi, trú chung cư Nam Tiên Sơn, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù về các tội 'giết người', 'cướp tài sản' và 'trộm cắp tài sản'.

Theo cáo trạng, sáng 18.5.2013, Hùng phát hiện cửa sau căn hộ 212 của chị Phan Thị Tâm (38 tuổi) liền kề căn hộ gia đình Hùng, ở chung cư Nam Tiên Sơn, không khóa nên Hùng nảy ý định trộm cắp.

Hùng đeo găng tay, mang theo dao, đột nhập vào căn hộ của chị Tâm.

Hùng lục lọi phòng ngủ, phòng thay đồ, phát hiện một con heo bằng nhựa dùng để dành tiền. Hùng dùng dao rạch bụng heo nhựa để lấy tiền thì chị Tâm về nhà.

Sợ lộ, Hùng nấp sau cửa phòng thay đồ chờ chị Tâm đi ngang thì xông ra bịt miệng chị từ phía sau.

Chị Tâm chống cự, kêu cứu thì bị Hùng đâm nhiều nhát vào người rồi bỏ chạy.

Sau đó, Hùng bị công an bắt giữ.

Hậu quả, chị Tâm bị thương tích 35%. Qua điều tra, Hùng còn khai nhận trước đó đã trộm của chị Tâm 1 điện thoại và 4 triệu đồng.

Ngoài mức án trên, Hùng còn bị buộc bồi thường 50 triệu đồng cho chị Tâm.

Nguyễn Tú

>> Giết em ruột vì mâu thuẫn nhỏ, lãnh án chung thân
>> Giết người, lãnh án chung thân
>> Giết người vì chiếc đèn pin
>> Bắt kẻ giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.