Tư vấn trực tuyến: 'Diễn biến dịch sởi và các biện pháp phòng chống'

21/04/2014 14:00 GMT+7

Bộ Y tế cho biết đã có 61/63 tỉnh thành có bệnh nhân sởi, số mắc mới vẫn ghi nhận hằng ngày ở cả trẻ em và người lớn; nhiều ca biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não. Đã có 116 ca tử vong liên quan đến sởi.

Buổi tư vấn trực tuyến “Diễn biến dịch sởi và các biện pháp phòng chống” do Thanh Niên Online kết hợp với Bộ Y tế thực hiện vào chiều 21.4 từ 14-16 giờ sẽ cung cấp tới bạn đọc các thông tin mới nhất về diễn biến dịch sởi.

Các khách mời là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực điều trị, dự phòng, chuyên gia dịch tễ giúp giải đáp về các biện pháp dự phòng và giảm thiểu tai biến nguy hiểm do sởi; thông tin về các chính sách hỗ trợ bệnh nhân mắc sởi trong vụ dịch.

Buổi giao lưu cũng là dịp cung cấp kiến thức về chăm sóc trẻ mắc sởi tại gia đình; chăm sóc các trẻ có bệnh bẩm sinh khi mắc sởi; việc tiêm phòng sởi ở người lớn và trẻ nhỏ như thế nào để có hiệu quả bảo vệ tốt nhất; sởi và các tai biến nguy hiểm với trẻ nhỏ và người lớn; ảnh hưởng của bệnh sởi trên phụ nữ mang thai…

Khách mời gồm có:

1. TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở y tế TP.HCM, nguyên Giám đốc BV Nhi đồng 1.

2. PGS-TS Bùi Vũ Huy, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ.

3. PGS-TS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ.

Ngay từ bây giờ bạn đọc quan tâm đến các vấn đề liên quan đến bệnh sởi có thể gửi thắc mắc về cho chúng tôi theo hướng dẫn bên cạnh. 


Chị Đặng Phương Thảo - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (bìa trái) - tặng hoa cho PGS.TS Bùi Vũ Huy, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ (thứ 2 từ trái sang) và PGS.TS Trần Như Dương (giữa), Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ T.Ư tham gia tư vấn trực tuyến tại tòa soạn Hà Nội - Ảnh: P.Hậu 


PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ TƯ (bìa trái) tại buổi giao lưu trực tuyến - Ảnh: Thu Hằng


PGS.TS Bùi Vũ Huy, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TƯ (bìa phải) trả lời tại buổi giao lưu trực tuyến chiều 21.4 - Ảnh : Thu Hằng


TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở y tế TP.HCM, nguyên Giám đốc BV Nhi đồng 1 (trái) trả lời trực tuyến tại tòa soạn Thanh Niên Online - Ảnh: Thanh Hải


Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với anh Kiều Xuân Tiến (34 tuổi, Vĩnh Phúc), phụ huynh có con bị bệnh sởi - Ảnh: Ngọc Thắng


GS TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế (giữa) trao đổi với các chuyên gia tại buổi giao lưu trực tuyến - Ảnh: Nguyễn Tuấn
 


Các trẻ bị viêm đường hô hấp được điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) - Ảnh: Ngọc Thắng

Thanh Niên Online

>> Phòng bệnh sởi bằng rau mùi: Cẩn trọng!
>> Bệnh sởi tiếp tục lan rộng
>> Cách nhận biết bệnh sởi
>> Thời tiết chuyển mùa, bệnh sởi gia tăng
>> Biến chứng đáng sợ của bệnh sởi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.