Triều Tiên phủ nhận về vụ UAV

15/04/2014 03:00 GMT+7

Ngày 14.4, CHDCND Triều Tiên bác bỏ mọi liên hệ với 3 máy bay không người lái (UAV) được tìm thấy ở Hàn Quốc, đồng thời cáo buộc miền Nam “bôi nhọ”, theo AFP.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định họ có “bằng chứng chi tiết” cho thấy 3 chiếc UAV vừa thu được là của Triều Tiên. Trong các máy bay, giới chức Hàn Quốc phát hiện nhiều hình ảnh do thám chụp nhiều địa điểm của nước này, bao gồm cả Dinh Tổng thống.

Đáp lại, Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK) tuyên bố cáo buộc của Seoul là vô căn cứ. “Kẻ thù đang đẩy mạnh chiến dịch vu khống và bôi nhọ bằng cách bịa đặt vụ UAV”, CPRK nói, đồng thời cảnh báo Seoul sẽ phải “trả giá đắt” cho những chỉ trích nhằm vào chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo một thảm họa kiểu Chernobyl có thể xảy ra tại tổ hợp hạt nhân chính ở miền Bắc.

Trùng Quang

>> Triều Tiên sẽ buộc Hàn Quốc 'trả giá đắt' vì hành vi vu khống
>> Triều Tiên cải tổ hàng ngũ lãnh đạo
>> Hàn Quốc sắm radar Israel để ứng phó UAV Triều Tiên
>> Kim Jong-un 'tái đắc cử' làm lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.