Vũ khí hóa học lại được dùng tại Syria

14/04/2014 03:10 GMT+7

Theo Đài truyền hình France 24, chính phủ Syria và phe nổi dậy đang cáo buộc qua lại về việc sử dụng vũ khí hóa học gây nhiều thương vong tại thành phố Kafarzita, tỉnh Hama, miền trung nước này.

Phe nổi dậy khẳng định quân đội chính phủ đã tấn công bằng bom hóa học làm hàng trăm người bị ngạt thở, phải nhập viện.

Theo lực lượng này, hiện trường nơi bị đánh bom có khói màu vàng và mùi hắc đặc trưng của khí clo, rất độc hại. Trong khi đó, Damascus cáo buộc tổ chức Hồi giáo cực đoan Mặt trận al-Nusra đã “cho phát tán khí độc clo tại Kafarzita, làm 2 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị ngạt”. Mặt trận al-Nusra là một nhánh của al-Qaeda ở Syria hiện tham gia phong trào nổi dậy. Cũng theo chính phủ Syria, Mặt trận al-Nusra còn lên kế hoạch tấn công bằng chất độc hóa học tại thành phố Morek (cùng thuộc tỉnh Hama) và thành phố Wadi Deif (tỉnh Idleb).

Lan Chi

 >> Hãng tin Iran: Mỹ nhờ Israel đánh Syria
 >> Lộ tin Thổ Nhĩ Kỳ định tấn công Syria
 >> Rò rỉ đoạn ghi âm Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch 'đánh' Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.