Phúc âm về vợ Jesus là đồ thật

13/04/2014 03:00 GMT+7

Khi một mảnh giấy cói cổ xưa có đề cập đến người vợ của Jesus xuất hiện vào năm 2012, giới khoa học bắt đầu chia phe tranh cãi về tính chân thực của nó.

Hầu hết thế giới thần học đều một mực khẳng định rằng đây là đồ giả mạo, và một số nhà khoa học ủng hộ lập luận này. Giờ đây, báo cáo mới được đăng trên tạp chí Thần học Harvard cho rằng Kinh phúc âm về vợ Jesus là đồ thật.

Đây là kết luận được rút ra từ quá trình giám định tỉ mỉ của nhóm các kỹ sư, nhà sinh học và hóa học đến từ Đại học Columbia, Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Giáo sư Harvard Karen L.King cho hay bà hy vọng kết quả trên có thể chuyển cuộc tranh cãi sang một hướng mới: không còn thắc mắc về tính xác thực của nó mà thay vào đó tập trung vào tính chính xác về thông tin của mẩu giấy cói trên và thông điệp mà nó muốn chuyển tải. Dòng chữ đang bị đặt nghi vấn trong Kinh phúc âm về vợ Jesus có nội dung sau: “Jesus nói với họ rằng “Vợ của ta...” và “cô ấy sẽ có thể là tông đồ của ta”.

Thụy Miên

>> Tranh cãi quanh hộp hài cốt người thân Chúa Jesus
>> Tượng Chúa Jesus khổng lồ ở Syria
>> Chúa Jesus là người đầu tiên 'tweet

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.