Mưa đá và gió lốc gây hại nặng ở Lào Cai, Hà Giang

07/04/2014 02:07 GMT+7

Chiều 6.4, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão nhiệt đới có tên Peipah tại vùng biển Philippines. Dự báo, bão Peipah mạnh dần lên và nhiều khả năng sẽ đi vào biển Đông, nhưng phải sau 3 ngày nữa.

* Bão Peipah nhiều khả năng đi vào biển Đông

Chiều 6.4, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão nhiệt đới có tên Peipah tại vùng biển Philippines. Dự báo, bão Peipah mạnh dần lên và nhiều khả năng sẽ đi vào biển Đông, nhưng phải sau 3 ngày nữa.

Mưa đá và gió lốc gây hại nặng ở Lào Cai, Hà Giang
Cột sóng phát thanh - truyền hình H.Bát Xát bị gió lốc giật đổ tối 5.4 - Ảnh: K.Vân

Cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng NN-PTNT H.Bát Xát (tỉnh Lào Cai), cho biết thị trấn Bát Xát, xã Quang Kim, Ngải Thầu, A Lù và Bản Xèo là những địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nhất trong trận mưa đá kèm gió lốc xảy ra tối 5.4. Mưa đá và gió lốc khiến 35 nhà dân bị tốc mái, giật đổ cột phát sóng của Đài truyền thanh - truyền hình H.Bát Xát (cao gần 30 m), ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 700 triệu đồng. Còn ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết tối 5.4 mưa đá và gió lốc xảy ra nhiều nơi ở huyện Bát Xát, Bảo Yên, thị trấn Sa Pa và TP.Lào Cai. Theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai, đã có ít nhất 70 nhà dân bị gió lốc thổi bay mái, gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp ở tỉnh miền núi này.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, xác nhận mưa đá, gió lốc cường độ mạnh xảy ra ở nhiều xã tại các huyện Mèo Vạc, Quản Bạ và Đồng Văn trong rạng sáng 6.4 gây thiệt hại nhiều nhà dân, công trình. Theo ông Vinh, từ ngày 1 - 6.4, tại H.Hoàng Su Phì, mưa đá gió lốc làm hư hỏng nặng trạm y tế, nhiều điểm trường hiện chưa thể khôi phục, hoạt động trở lại. Qua thống kê, tỉnh Hà Giang đã có 909 nhà dân, trạm y tế, trường học bị thủng vỡ mái, hư hỏng, thiệt hại ước tính trên 5 tỉ đồng.

P.Hậu - K.Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.