Có thêm tín hiệu nghi của máy bay mất tích

07/04/2014 03:20 GMT+7

Ngày 6.4, Chỉ huy Trung tâm điều phối tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích là ông Angus Houston cho biết đang tập trung nhiều tàu đến khu vực phát hiện tín hiệu xung điện nghi là của chiếc máy bay.

Theo tờ Le Monde, tàu Ocean Shield của Úc đã thu được “tín hiệu âm thanh” ở vùng biển nói trên, còn tàu Trung Quốc đã phát hiện thêm một tín hiệu khác. Trước đó, tàu Hải Tuần 01 Trung Quốc bắt được tín hiệu đầu tiên có tần số 37,5 kHz vào tối 5.4 ở vị trí 25 độ vĩ nam, 101 độ kinh đông trên Ấn Độ Dương.

Chưa có khẳng định chính thức là những phát hiện trên có liên quan với chuyến bay MH370 mất tích hay không. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tần số 37,5 kHz là đặc trưng của hộp đen và không trùng với sóng âm do các loài động vật phát ra. Lực lượng tìm kiếm đang chạy đua với thời gian vì pin của hộp đen sắp cạn và khi đó sẽ không còn tín hiệu nào được phát ra.

Lan Chi

>> Úc cam kết tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích 'vô thời hạn
>> Mỹ chi 4 triệu USD tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
>> Malaysia mượn thiết bị định vị thủy âm của Mỹ để tìm MH370
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Úc lo ngại vật thể tình nghi đã bị chìm
>> Lãnh đạo Trung Quốc - Úc điện đàm về vụ máy bay Malaysia mất tích
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Trung Quốc gửi tàu chiến đến Ấn Độ Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.